Nắng nóng gay gắt dễ bùng phát các loại bệnh dịch

Minh Thư (T/h)|13/06/2019 00:33
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm, có nơi nhiệt độ trên 38 độ C, làm gia tăng các ca bệnh nhi mắc sốt xuất huyết, bệnh tay chân miệng phải nhập viện.

Có thời điểm, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Trung Bộ có nắng nóng gay gắt, có nơi trên 40 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10 giờ đến 17 giờ. Đợt nắng nóng này có thể kéo dài thêm 2 ngày nữa.

Tại tỉnh Quảng Ngãi, lượng người nhập viện vì các bệnh mùa nắng ở Bệnh viện (BV) Đa khoa Quảng Ngãi tăng nhanh. Ông Nguyễn Tấn Phụ, Trưởng Khoa Nhi BV Đa khoa Quảng Ngãi, cho biết 3 ngày gần đây, số lượng trẻ em mắc các bệnh sốt xuất huyết, bệnh tay chân miệng có chiều hướng gia tăng.

Người dân đổ xô xuống biển Quy Nhơn Ảnh: Lê Hồ Bắc

Tại tỉnh Quảng Nam, các bãi biển, kênh thủy lợi trên địa bàn tỉnh đông kín người đi giải nhiệt. Tương tự, ở biển Quy Nhơn (tỉnh Bình Định), mỗi ngày có hàng nghìn lượt người đến tắm biển và hóng mát. Xe con, xe du lịch từ các tỉnh đổ xô về đậu gần kín các lề đường An Dương Vương và Xuân Diệu cũng như các bãi đậu xe dọc tuyến biển.

BV Đa khoa Quy Nhơn và BV Đa khoa Bình Định chật kín bệnh nhân. ThS Bùi Ngọc Lân, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Định, cho biết thời điểm nắng nóng như hiện nay là điều kiện thuận lợi cho dịch bệnh phát triển.

Tại Nghệ An và Hà Tĩnh, trong ngày 10-6, nhiệt độ lên đến 40 độ C ở các huyện Con Cuông, Tương Dương, Nghĩa Đàn (tỉnh Nghệ An) và Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh). Những lúc cao điểm từ 12-15 giờ, trên các tuyến đường ở TP Vinh (tỉnh Nghệ An), TP Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) vắng bóng người. Tại thị xã Thái Hòa (tỉnh Nghệ An), ông Đặng Thái Sơn (SN 1965, trú phường Quang Tiến) đã tử vong do bị sốc nhiệt trong lúc đốt nương. Trong khi đó, hàng ngàn người dân đổ xô đi tắm biển, tránh nóng.

Ở BV Bạch Mai (Hà Nội), mỗi ngày Khoa Cấp cứu tiếp nhận hàng chục trường hợp cấp cứu do bị đột quỵ. Trong khi đó, một số dịch bệnh như: sởi, sốt xuất huyết, tay chân miệng, tiêu chảy… có xu hướng gia tăng. PGS-TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), cho biết qua giám sát dịch tễ cho thấy có tới 10 loại bệnh truyền nhiễm dễ gia tăng và lây lan từ tháng 5 đến tháng 8, gồm: cúm, tiêu chảy, tay chân miệng, sốt xuất huyết, lỵ trực trùng, thủy đậu, Rubella, viêm não virus… Phần lớn đều là các dịch bệnh dễ lây lan thông qua môi trường, đường hô hấp, ăn uống và tiếp xúc.

Các chuyên gia cảnh báo từ 12 giờ đến 16 giờ là thời điểm nhiệt độ cao nhất trong ngày, người dân nên hạn chế ra ngoài. Nếu bắt buộc phải làm việc hay hoạt động trong môi trường nhiệt độ cao thì nên di chuyển đến nơi có không khí mát 1 lần/giờ, nghỉ ngơi khoảng 15 phút, sau đó trở lại công việc. Ngoài ra, cần chủ động uống nước, có chế độ ăn uống giàu dinh dưỡng, nhiều vitamin C, tập thể thao hợp lý, vừa sức.

Minh Thư (T/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nắng nóng gay gắt dễ bùng phát các loại bệnh dịch