Nắng nóng gay gắt tiếp diễn cảnh báo kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt

Lê Hải|12/05/2021 08:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Ngày 12/5, ở khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên xảy ra nắng nóng trên diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ.

Nắng nóng gay gắt có nguy cơ kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm qua (11/5), ở khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hoá đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; riêng khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên ngày hôm nay (12/5), ở khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên xảy ra nắng nóng trên diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ; riêng khu vực vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-40 độ, có nơi trên 40 độ; ở miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ.

Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày trong đợt nắng nóng này phổ biến 45-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-17 giờ.

Khu vực Hà Nội: Ngày hôm nay (12/5) có nắng nóng với với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 50-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-17 giờ.

Đợt nắng nóng này ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 17/5.

Cảnh báo tác động của nắng nóng: Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Lê Hải

Bài liên quan
  • Hà Nội: Xây dựng kế hoạch bảo đảm cấp nước sạch mùa hè và năm 2021
    Moitruong.net.vn – Mùa hè 2021, dự báo sẽ có các đợt nắng nóng gay gắt, nhu cầu nước sạch sinh hoạt của người dân bình quân tăng cao hơn so với với bình thường. Hà Nội với dân số đông, ở các khu đô thị và cuối nguồn nước được dự báo có thể xảy ra tình trạng thiếu nước cục bộ. Để chủ động bảo đảm cấp nước mùa cao điểm hè phục vụ nhân dân, Sở Xây dựng cũng đã xây dựng kế hoạch bảo đảm cấp nước sạch mùa hè và năm 2021 trên địa bàn thành phố.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nắng nóng gay gắt tiếp diễn cảnh báo kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt