(Moitruong.net.vn) – Trong khi Bắc Mỹ đang hứng chịu đợt giá rét khắc nghiệt, nước Úc đang phải đối phó với nhiệt độ lên đến hơn 47 độ C.

Người dân trốn nóng trên bãi biển ở thành phố Sydney, Úc

Tờ Daily Telegraph đưa tin thành phố Sydney ở Úc trở thành nơi nóng nhất trên thế giới với nhiệt độ đỉnh điểm lên đến 47,3 độ C, mức cao nhất trong vòng gần 80 năm qua.
Nhiệt độ này được ghi nhận tại Sydney vào lúc 15 giờ 35 phút ngày 7/1 (giờ địa phương).
Trước đó, nhiệt độ cao nhất ở Úc từng được ghi nhận là 47,8 độ C tại vùng Richmond gần thành phố Melbourne vào năm 1939. Nhiệt độ tại đây cũng lên mức 46,3 độ C vào ngày 7/1. Dự báo nhiệt độ ở vùng Richmond và Penrith trong những ngày tới sẽ vẫn ở mức trên 40 độ C.
Đợt nóng khủng khiếp lần này đã khiến nhiều trận quần vợt quốc tế phải hoãn lại, trong khi người dân tập trung chật kín trên các bãi biển.
Chuyên gia khí tượng Tom Hough nhận định rằng dù có mưa ở một số nơi vào sáng 8/1 nhưng đợt nóng bức sẽ kéo dài ít nhất trong 2 ngày tới.
Dù chưa có đám cháy lớn nào, lực lượng cứu hỏa trong những ngày qua đã nhận hơn 330 cuộc gọi do nhiệt độ cao kích hoạt hệ thống báo cháy.
Cơ quan chức năng khuyến cáo mọi người không nên để trẻ em hay thú cưng ở trong xe hơi, sau khi cảnh sát phải đập kính một chiếc xe đậu ở vùng Oran Park để cứu một chú chó con đang đuối sức vì nóng.
Theo Thanh Niên
Bài liên quan
  • Bắc Bộ nắng nóng diện rộng, có nơi trên 39 độ C
    Khu vực phía Tây Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ, có nơi trên 39 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nắng nóng kỷ lục tại Úc