Nắng nóng ở khu Tây Bắc Bộ mở rộng hơn

Viên Minh|20/04/2021 08:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc  gia cho biết, nắng nóng cục bộ ở khu Tây Bắc Bắc Bộ mở rộng hơn, cường độ nóng nực cũng tăng lên.

Ngày 19/4, do chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây hồi sinh trở lại, phát triển và mở rộng khiến nhiệt độ ở miền Bắc đồng loạt tăng nhanh. Gia tăng mạnh hơn là các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, khu Tây Bắc một số nơi xuất hiện nắng nóng với cường độ nhẹ.

Lúc 19 giờ 19/4, quan trắc được nhiệt độ cao nhất nơi nắng nóng như sau: Yên Châu (Sơn La) 35 độ C, Mường La (Sơn La) nóng hơn 36,3 độ C; Mường Lay (Điện Biên) cao nhất 36,9 độ C.

Ảnh minh họa

Hôm nay, ngày 20/4, vùng áp thấp nóng phía Tây có xu thế tiếp tục phát triển về phía Đông Nam. Nắng nóng cục bộ ở khu Tây Bắc Bắc Bộ mở rộng hơn, cường độ nóng nực cũng tăng lên. Với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi cao trên 37 độ C.

Đến ngày 21/4, nắng nóng ở khu Tây Bắc Bắc Bộ lan tỏa ra diện rộng.

Vì vậy, người dân nơi xảy ra nắng nóng cần tăng cường cao công tác bảo vệ rừng; phòng cháy, chữa cháy rừng, ứng cứu kịp thời nếu cháy xảy ra để giảm thiểu mọi thiệt hại.

Viên Minh

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nắng nóng ở khu Tây Bắc Bộ mở rộng hơn