Nắng nóng ở miền Bắc mở rộng hơn

Hải Dương|12/07/2018 04:45
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hôm qua (11/7), do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông Nam khiến nắng nóng ở vùng núi phía Bắc mở rộng hơn và đã lan toả đến một số địa phương vùng đồng bằng Bắc Bộ.

Nắng nóng ở miền Bắc mở rộng hơn

Vào hồi 19h ngày 11/7, ghi nhận được nhiệt độ cao nhất nơi nắng nóng dao động từ 35-360C, một số nơi cao trên 360C như Chợ rã (Bắc Cạn) 36,20C; Lục Ngạn (Bắc Giang) 36,30C. Trong khi đó Láng (Hà Nội) và Chí Linh (Hải Dương) cùng xảy ra nắng nóng nhẹ 350C, TP Hải Dương (Hải Dương) 35,10C.

Ngày 12/7, vùng áp thấp nóng phía tây tiếp tục phát triển chậm về phía miền Bắc, sau có cường độ ổn định. Theo đó, nắng nóng ở khu Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi phía Bắc, vùng đồng bằng Bắc Bộ lan toả rộng thêm. Cường độ nắng nóng tăng nhẹ so với ngày hôm trước. Với nhiệt độ cao nhất trong khoảng 35-370C, có nơi cao trên 370C. Đến ngày 13/7, do ảnh hưởng của mưa mát, nắng nóng cục bộ ở vùng đồng bằng chấm dứt. Các nơi khác kết thúc muộn hơn khoảng 1 ngày.

Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nắng nóng ở miền Bắc mở rộng hơn