Nắng nóng ở Nam Bộ gia tăng về cường độ

Hải Dương|16/03/2020 05:01
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Ảnh hưởng của hoàn lưu áp cao cận nhiệt đới hoạt động mạnh dần lên. Khiến nắng nóng ở Nam Bộ gia tăng về cường độ so với ngày hôm trước, một số nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt.

Lúc 19h 15/3, các trạm khí tượng Nam Bộ quan trắc được nhiệt độ cao nhất nơi nắng nóng như sau: Caahu Đốc (An Giang) đạt mức 35,1 độ C, TX.Tây Ninh (Tây Ninh) 35,6 độ C, TX.Phướng long (Bình Phước) 36,5 độ C. Đồng Phú (Đồng Nai) nắng nóng đạt mức gay gắt 37,3 độ C; Long Khánh (Đồng Nai) và Tân Sơn Nhất (TP.Hồ Chí Minh) 37,4 độ C; Biên Hoà (Đồng Nai) nóng nhất 38 độ C. Trong khi đó khu vực Tây Nguyên nắng nóng có xu thế giảm nhẹ.

Dự báo ngày 16/3, hoàn lưu áp cao cận nhiệt đới ảnh hưởng đến Nam Bộ có cường độ ổn định. Theo đó, nắng nóng tiếp tục bao phủ các địa phương trên, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi lên tới 37-38 độ C. Thời gian trong ngày có nhiệt độ cao trên 35 độ C kéo dài từ 11-16 giờ. Nắng nóng ở Nam Bộ khả năng còn kéo dài trong khoảng 3-4 ngày tới, sau giảm dần.

Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nắng nóng ở Nam Bộ gia tăng về cường độ