Nắng nóng quay trở lại Bắc Bộ và Trung Trung Bộ

Hải Dương|26/08/2019 02:49
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Do chịu ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao gây mưa giông trên diện rộng, nắng nóng ở Bắc và Trung Trung Bộ giảm dần rồi chấm dứt.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho biết, do chịu ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao gây mưa giông trên diện rộng. Những ngày qua nắng nóng ở Bắc và Trung Trung Bộ giảm dần rồi chấm dứt.

Nắng nóng quay trở lại các tỉnh Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Ảnh: Minh họa

Trong khi đó các tỉnh Nam Trung Bộ vẫn duy trì nắng nóng trên diện rộng nhưng với cường độ nhẹ. Hiện vùng áp thấp nóng phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng về phía Đông Nam nên ngày hôm nay (26/8), nắng nóng cục bộ quay trở lại vùng núi khu vực Bắc và Trung Trung Bộ. Với nhiệt độ cao nhất dao động từ 35-36 độ C, sau nắng nóng gia tăng về cường độ và diện ảnh hưởng. Nhiệt độ phổ biến từ 35-37 độ C, có địa phương cao trên 37 độ C.

Các tỉnh Nam Trung Bộ nắng nóng dữ dội hơn, nhiệt độ trong khoảng 35-38 độ C, có nơi cao trên 38 độ C. 

Hải Dương 

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nắng nóng quay trở lại Bắc Bộ và Trung Trung Bộ