New York: Chính thức tuyên bố hết dịch sởi

Tú Anh (T/h)|04/09/2019 13:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Ngày 3/9, giới chức thành phố New York của Mỹ đã chính thức thông báo kết thúc dịch sởi tồi tệ nhất trong gần 30 năm qua.

Trước đó, chính quyền hạt Rockland (bang New York, Mỹ) tuyên bố tình trạng khẩn cấp vì đợt bùng phát dịch sởi, đồng thời cấm trẻ em không tiêm vắc xin đến những nơi công cộng.

Chính quyền thành phố cho biết tổng cộng đã có khoảng 654 người, chủ yếu tại các khu vực nơi cộng đồng người Do Thái sinh sống, đã bị mắc sởi kể từ tháng 10 năm ngoái song không có trường hợp mới được ghi nhận từ giữa tháng 7 vừa qua.

Việc tuyên bố hết dịch, 42 ngày kể từ khi trường hợp mới nhất được ghi nhận, được đưa ra ngay trước thời điểm tựu trường vào ngày 5/9 tới. Các trường học và mẫu giáo là trọng tâm trong nỗ lực ngăn chặn sự bùng phát dịch sởi của chính phủ.

Trong tuyên bố của mình, Thị trưởng thành phố Bill de Blasio đã kêu gọi mọi người dân tiêm phòng vaccine để bảo vệ cho con em và cộng đồng. Ông nhấn mạnh đây là “biện pháp phòng vệ tốt nhất mà chúng ta có”.

Giới chức y tế của thành phố New York cảnh báo mặc dù không còn ghi nhận sự lây truyền bệnh sởi, song mối đe dọa vẫn còn hiện hữu nếu dịch bệnh này bùng phát tại những nơi khác trên đất nước Mỹ và thế giới.

Kể từ tháng 10.2018,  đa số tập trung tại các cộng đồng nhỏ, nơi tỷ lệ tiêm vaccine thấp hơn tỷ lệ tiêm chủng trung bình trên toàn nước Mỹ hiện đang ở mức 90%. Có hơn 1.234 trường hợp nhiễm sởi được ghi nhận trong năm nay.

Trong khi đó, trong năm 2017, chỉ có 2 trường hợp bị sởi và New York tuyên bố chính thức loại trừ bệnh này hồi năm 1991.

Sau khi tuyên bố tình trạng khẩn cấp, thị trưởng de Blasio cùng giới chức ngành y tế lên án cái họ gọi là “thông tin giả mạo” tràn lan trên mạng xuất phát từ phong trào chống lại vắc xin khiến cho tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Sởi là căn bệnh lây nhiễm cao có khả năng dẫn đến mù lòa, điếc, tổn thương não và tử vong. Các ca nhiễm sởi đang tăng nhanh trên toàn cầu. Tháng trước, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết trong 6 tháng đầu năm nay đã ghi nhận 88.994 ca mắc sởi tại 48 nước châu Âu, gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái với 44.175 ca và vượt qua cả tổng số trường hợp mắc sởi tại khu vực này trong cả năm 2018 là 84.462 ca.

Tú Anh (T/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
New York: Chính thức tuyên bố hết dịch sởi