New Zealand: Chính thức cấm sử dụng túi nhựa dùng một lần

Ngọc Linh (t/h)|02/07/2019 09:33
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – New Zealand đã chính thức cấm sử dụng túi nhựa dùng một lần bắt đầu từ ngày 1/7, đồng thời sẽ phạt nặng với các doanh nghiệp vẫn tiếp tục cung cấp sản phẩm này.

New Zealand chính thức cấm túi nhựa dùng một lần, đồng thời đưa ra mức phạt nặng đối với các doanh nghiệp cố tình cung cấp sản phẩm này. Lệnh cấm được chính phủ giới thiệu vào tháng 8 năm ngoái và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/7/2019.

Những chiếc túi nhựa dùng một lần được xác định là là bất kỳ loại túi nhựa nào có quai xách và có độ dày ít hơn 70 micromet. Trong khi đó, các loại túi mua hàng bằng nhựa ở khu vực trái cây và rau củ cùng 1 số khu vực nhất định trong siêu thị là loại túi duy nhất được miễn trừ.

New Zealand ban lệnh cấm sử dụng túi nhựa dùng một lần chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2019 (Ảnh: AFP)

Theo đó, các công ty tại New Zealand nếu vi phạm lệnh cấm nói trên sẽ phải đối mặt với các hình phạt nặng, có thể lên tới 100.000 đô la New Zealand (tương đương 67.000 USD)

Bộ trưởng Môi trường New Zealand, bà Eugenie Sage cho biết: “Người dân New Zealand tự hào về danh tiếng xanh, sạch của đất nước và muốn đảm bảo rằng chúng tôi sống cho xứng đáng với điều đó. Chấm dứt việc sử dụng túi nhựa dùng một lần chính là thực hiện điều đó”.

Lệnh cấm sử dụng túi nhựa dùng một lần đã được giới chức New Zealand công bố vào tháng 8 năm ngoái, và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/7 năm nay. Trên thực tế, các siêu thị lớn ở quốc gia này đã tình nguyện không sử dụng loại túi nói trên.

Ô nhiễm rác thải nhựa đã trở thành một vấn đề toàn cầu khi có tới một triệu con chim và hơn một trăm nghìn động vật có vú bị ảnh hưởng mỗi năm. Túi nhựa dùng một lần là một trong những vật dụng phổ biến nhất được tìm thấy trong những bãi rác ven biển ở New Zealand. Đảo quốc thuộc châu Đại Dương này mỗi năm sử dụng hàng trăm triệu túi nylon và rất nhiều trong số đó bị trôi xuống biển sau khi sử dụng.

Hiệp hội Thống kê Hoàng gia Anh ước tính, khoảng 90,5% tổng số rác thải nhựa (tương đương 6.300 triệu tấn) không được tái chế và được tập kết trong bãi rác hoặc tích tụ trong môi trường tự nhiên.

Nếu xu hướng sản xuất và quản lý rác thải tiếp tục như hiện nay, đại dương rác thải nhựa ước tính tăng lên 12.000 triệu tấn vào năm 2050.

Theo Chương trình Môi trường Liên hợp quốc, hiện đã có 80 nước trên thế giới đưa ra các lệnh cấm tương tự đối với các vật dụng nhựa sử dụng một lần, nhằm giảm lượng rác thải nhựa gây ô nhiễm môi trường, góp phần bảo vệ các đại dương.

Bên cạnh đó, New Zealand cũng đang nỗ lực giải quyết vấn đề tái chế rác. Bà Sage cho biết chính phủ nước này đang cam kết chi 27 triệu USD để tìm cách tái sử dụng các loại rác nhựa thay vì đưa sang các bãi rác ở nước ngoài, khi mà Trung Quốc cùng nhiều nước khác đang từ chối tiếp nhận rác thải.

Ô nhiễm rác thải nhựa đã trở thành một vấn đề toàn cầu khi có tới một triệu con chim và hơn một trăm nghìn động vật có vú bị ảnh hưởng mỗi năm. Túi nhựa dùng một lần là một trong những vật dụng phổ biến nhất được tìm thấy trong những bãi rác ven biển ở New Zealand. Đảo quốc thuộc châu Đại Dương này mỗi năm sử dụng hàng trăm triệu túi nylon và rất nhiều trong số đó bị trôi xuống biển sau khi sử dụng.

Ngọc Linh (t/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
New Zealand: Chính thức cấm sử dụng túi nhựa dùng một lần