Nga: Cấm nhập khẩu cá hồi Na Uy qua Belarus từ đầu năm 2020

Ngọc Linh (t/h)|31/12/2019 02:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Nga đã lên kế hoạch cấm nhập khẩu cá hồi Na Uy vào nước này thông qua các nước láng giềng từ đầu tháng 1/202 do không đáp ứng tiêu chuẩn an toàn thực phẩm của Liên minh Kinh tế Á-Âu và “có chứa dư lượng dược phẩm.”

Nga có kế hoạch cấm các sản phẩm cá hồi của Na Uy nhập khẩu vào nước này thông qua các nước láng giềng từ đầu tháng 1/2020 do những lo ngại về vấn đề an toàn.

Theo một thông báo trên trang web của Cơ quan giám sát nông nghiệp Nga Rosselkhoznadzor, cơ quan này đã yêu cầu Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEC) đảm bảo rằng cá hồi Na Uy không cung cấp cho Nga từ các nước khác trong khối từ ngày 9/1/2020.

Cá hồi Na Uy

Rosselkhoznadzor cho biết từ ngày 1/1-15/11/2019, thành viên Belarus của EAEC đã nhập khẩu hơn 10.200 tấn thủy sản từ Na Uy, trong đó 9.500 tấn đã được đưa vào Nga.

Theo Rosselkhoznadzor, các sản phẩm cá của Na Uy không đáp ứng tiêu chuẩn an toàn thực phẩm của EAEC và “có chứa dư lượng dược phẩm.”

Lệnh cấm sẽ vẫn có hiệu lực cho đến khi các nhà sản xuất Na Uy và cơ quan an toàn thực phẩm nước này đảm bảo với Nga về sự an toàn của các sản phẩm cá.

Trước đó, Nga từng là thị trường chính của các công ty sản xuất cá hồi Na Uy. Tuy nhiên, căng thẳng Nga và Châu Âu cùng các biện pháp trả đũa kinh tế lẫn nhau liên quan vấn đề Ukraine đã ảnh hưởng đến giao thương giữa Nga và Na Uy.

Nga đã hạn chế nhập khẩu thực phẩm từ Liên minh châu Âu (EU) và Na Uy vào năm 2014 để đáp trả các lệnh trừng phạt. Nga từng là thị trường chính của các nhà sản xuất cá hồi Na Uy.

Ngọc Linh (t/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nga: Cấm nhập khẩu cá hồi Na Uy qua Belarus từ đầu năm 2020