Ngắm hoa oải hương tím biếc giữa thung lũng tình yêu Đà Lạt

Theo Vnexpress|06/05/2017 03:46
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Hoa oải hương nở rộ tại thung lũng tình yêu Đà Lạt

(Moitruong.net.vn) – Vườn hoa oải hương tím biếc rộng 2.000 m2 đang vào mùa nở rộ làm du khách mê mệt khi đến thung lũng tình yêu Đà Lạt trong dịp này.

Tại Đà Lạt, Hoa oải hương được trồng ở thung lũng tình yêu từ tháng 6/2016, hướng đường lên đồi Vọng Cảnh, nơi có cảnh sắc thiên nhiên và tập trung lượng khách đông nhất khu du lịch.

hoa oai huong 3Hoa oải hương hiện có ở Đà Lạt thuộc giống Lavandula heterophylla

Diện tích trồng oải hương hiện khoảng 2.000 m2. Theo kế hoạch, khu du lịch này sẽ nhân rộng vườn hoa oải hương lên 5.000 m2 vào cuối tháng 6, ươm giống và dự kiến nhân rộng lên 10.000 m2, với 4 loại lavender để chào mừng Festival Hoa Đà Lạt sắp tới.

hoa oai huong 2Vườn hoa oải hương nằm trên đường Mai Anh Đào, cách chợ Đà Lạt chừng 5 km về hướng Đông Bắc

Hoa oải hương hiện có ở đây thuộc giống Lavandula heterophylla. Ba giống oải hương dự kiến được trồng thêm gồm Lavandula dentata, Spanish eyes và Lavandula stoechas.

hoa oai huong ha noiVườn hoa oải hương đang nở ở Long Biên, Hà Nội là địa điểm mới hút khách thăm quan

Ở Hà Nội, loài oải hương trồng ở Long Biên, ngoại thành Hà Nội được nhân giống từ Đà Lạt, phát triển tốt và đang cho hoa tím. Đây cũng là một trong những địa điểm được nhiều bạn trẻ tìm đến thăm quan và chụp những bức ảnh tuyệt đẹp

Chủ vườn ở Long Biên cho biết, diện tích trồng oải hương hiện khoảng 1.500 m2, hoa được nhân giống từ Đà Lạt, gồm 2 loại Lavandula dentata, Lavandula ‘Goodwin Creek Grey’ (một loại vòi dài và một loại vòi ngắn).

Theo Vnexpress


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngắm hoa oải hương tím biếc giữa thung lũng tình yêu Đà Lạt