Ngắt hoa trên Khu du lịch Mẫu Sơn, một cô gái bị phạt 50 nghìn đồng

Yến Anh|31/05/2018 10:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Chiều 31/5, Phòng quản lý Khu du lịch Mẫu Sơn cho biết, đơn vị vừa xử phạt một trường hợp ngắt hoa trên Khu du lịch Mẫu Sơn. Số tiền phạt đúng theo quy định là 50 nghìn đồng.

Phòng quản lý Khu du lịch Mẫu Sơn cho biết, hôm nay 31/5/2018, đơn vị vừa xử phạt một trường hợp ngắt hoa trên Khu du lịch Mẫu Sơn. Số tiền xử phạt là 50 nghìn đồng. Căn cứ xử phạt theo đúng quy định của phòng quản lý Khu du lịch Mẫu Sơn.

Những bông hoa cẩm tú cầu bị khách du lịch hái, vứt bừa bãi ngay tại khu du lịch

Theo anh Hoàng Lăng Huy – Nhân viên môi trường tại Khu du lịch Mẫu Sơn, tình trạng khách tham quan ngắt hoa trên Mẫu Sơn diễn ra đã lâu, trước đây Ban quản lý chỉ xử lý bằng cách nhắc nhở. Tuy nhiên, không phải ai cũng có ý thức bảo vệ cảnh quan trên Mẫu Sơn nên UBND tỉnh Lạng Sơn đã có văn bản để xử phạt các hành vi hái hoa, đốt lửa, xả rác không đúng nơi quy định trên khu du lịch.

Trước hình thức xử phạt của Ban quản lý khu du lịch Mẫu Sơn đối với nữ du khách ngắt hoa tại điểm du lịch, nhiều bạn trẻ cho rằng hình thức xử phạt này còn nhẹ, cần phải tăng mức xử phạt lên nữa để răn đe những người khác, từ đó góp phần bảo vệ không gian xanh của đỉnh núi Mẫu Sơn.

Yến Anh


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngắt hoa trên Khu du lịch Mẫu Sơn, một cô gái bị phạt 50 nghìn đồng