Ngày 15/7: Nắng nóng ở Bắc và Trung Bộ dịu dần

Hải Dương|15/07/2019 05:52
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Vùng áp thấp nóng phía Tây suy yếu. Dự báo ngày hôm nay (15/7), nắng nóng tại Trung Bộ tiếp tục giảm, miền Bắc hưởng thời tiết dễ chịu.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, hôm qua (14/7), do ảnh hưởng của mưa mát trên diện rộng. Nắng nóng ở tỉnh Hoà Bình, vùng núi trung du Bắc Bộ chấm dứt. Vùng đồng bằng chỉ còn nắng nóng với cường độ nhẹ.

Các tỉnh Trung Bộ nắng nóng cũng chùng xuống. Lúc 19h 14/7, quan trắc được nhiệt độ cao nhất đồng loạt giảm thấp hơn so với ngày hôm trước. Cụ thể, Tây Hiếu (Nghệ An) và Quy Nhơn (Bình Định) cùng xuống mức 38,2 độ C; Tp.Huế (Thừa Thiên Huế) 38,5 độ C; Nam Đông (Thừa Thiên Huế) và TX.Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) 38,9 độ C. Tp.Đà Nẵng (Đà Nẵng) 38,7 độ C; Cù Lao Chàm, Tam Kỳ (Quảng Nam) và Hoài Nhơn (Bình Định) đều giảm đến 39,2 độ C.

Hiện vùng áp thấp nóng phía Tây ảnh hưởng đến nước ta suy yếu. Dự báo ngày hôm nay (15/7), nắng nóng tại Trung Bộ tiếp tục giảm thấp. Với nhiệt độ cao nhất dao động từ 35-38 độ C, một số địa phương thuộc Trung và Nam Trung Bộ cao trên 38 độ C. Đến ngày 17/7, cường độ nắng nóng tại Trung Bộ gia tăng trở lại.

Trong khi đó miền Bắc chấm dứt nắng nóng, thời tiết dịu mát kéo dài hết ngày 17/7. Nhiều khả năng vào ngày 18/7, một đợt nắng nóng mới quay trở lại Bắc Bộ.

Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngày 15/7: Nắng nóng ở Bắc và Trung Bộ dịu dần