Ngày 18/4, nắng nóng bao phủ toàn miền Bắc và Trung Bộ

Hải Dương|17/04/2019 10:51
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

– Dự báo từ ngày 18/4 trở đi, nắng nóng sẽ bao phủ khu vực phía Tây Bắc Bộ và Trung Bộ, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C.

>>>Trung Bộ xuất hiện nắng nóng cục bộ

>>>Nắng nóng bao phủ khu Tây Bắc Bắc Bộ

Nắng nóng sẽ bao phủ các tỉnh miền Bắc và Trung Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 15/4 trở đi, do chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng chậm về phía Đông Nam. Nắng nóng cục bộ với cường độ nhẹ đã tấn công một số địa phương khu Tây Bắc Bắc Bộ.

Đến ngày 16/4, nắng nóng lan toả đến vùng núi các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ.

Hiện vùng áp thấp nóng phía Tây có xu hướng phát triển nhanh về phía Đông Nam. Dự báo từ ngày 18/4 trở đi, nắng nóng trên diện rộng sẽ bao phủ khu vực phía Tây Bắc Bộ và Trung Bộ; với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, riêng khu Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi các tỉnh Trung Bộ một số nơi lên tới 38-40 độ C, có địa phương cao trên 40 độ C.

Từ ngày 19/4, nắng nóng diện rộng bao trùm các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, với nhiệt độ dao động từ 35-37 độ C, có nơi cao trên 37 độ C. Thời gian trong ngày có nhiệt độ cao trên 35 độ C kéo dài từ 12 đến 16 giờ, đợt nắng nóng này khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Ngoài ra, từ ngày 18-24/4, tại các tỉnh Nam Bộ cũng xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C.

Hải Dương

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngày 18/4, nắng nóng bao phủ toàn miền Bắc và Trung Bộ