Ngày 25/9: Nhiệt độ tại miền Bắc tăng trở lại

Hải Dương|25/09/2019 02:09
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Đêm về sáng ngày 25/9 , không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc suy yếu; khiến nhiệt độ các tỉnh thành đồng loạt tăng cao hơn so với ngày hôm trước.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho biết, đêm về sáng ngày 25/9 , không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc suy yếu; khiến nhiệt độ các tỉnh thành đồng loạt tăng cao hơn so với ngày hôm trước. Vùng núi đêm và sáng sớm lạnh rét giảm dần.

 Lúc 7h 25/9, các trạm khí tượng vùng núi ghi nhận được nhiệt độ thấp nhất ở một số nơi như sau: Hoàng Su Phì (Hà Giang) lên mức 17 độ C, Ngân Sơn (Bắc Cạn) 15,8 độ C; Mộc Châu (Sơn La) 15 độ C, Bắc Hà (Lào Cai) tăng lên 14,2 độ C; Mù Cang Chải (Yên Bái) nhích lên 13,1 độ C. Sa Pa (Lào Cai) 14,1 độ C; Đồng Văn (Hà Giang) 11,8 độ C, Sìn Hồ (Lai Châu) đạt mức 11,1 độ C.

 Hiện không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ tiếp tục suy yếu. Theo đó, nhiệt độ các khu vực vẫn trong tình trạng gia tăng. Dự báo đêm nay, phía Đông Bắc Bộ, trong đó có Thủ đô Hà Nội nhiệt độ thấp nhất khoảng 23-25 độ C, vùng cao từ 18-20 độ C. Phía Tây Bắc Bộ dao động từ 21-23 độ C, vùng núi 16-18 độ C, có địa phương núi cao vẫn rét đậm 12-14 độ C.

 Hải Dương 

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngày 25/9: Nhiệt độ tại miền Bắc tăng trở lại