Ngày 28/12, miền Bắc và Bắc Trung Bộ chuyển rét sâu

Hải Dương|27/12/2018 12:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Dự báo khoảng gần sáng ngày 28/12, không khí lạnh tiếp tục tăng cường mạnh hơn, miền Bắc và Bắc Trung Bộ chuyển rét sâu. Vùng đồng bằng và ven biển, khu vực trung du và vùng núi trời rét đậm, rét hại. Sang ngày 29/12, rét đậm, rét hại bao phủ hoàn toàn. Vùng núi rét hại nặng đến rất nặng. Đợt rét này khả năng kéo dài đến ngày 4/1/2019, các khu vực núi ở miền Bắc, nơi có độ cao từ 2.300m trở lên cần đề phòng mưa tuyết, băng giá dày đặc xuất hiện gây hại.

– Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho biết, sáng về trưa nay (27/12), có một đợt không khí lạnh yếu từ phía Bắc tăng cường xuống khu vực phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi thuộc phía Tây Bắc Bộ gây mưa nhỏ vài nơi. Nhiệt độ các địa phương chỉ giảm nhẹ.

>>> Nam Bộ: 69 khu vực bờ biển bị xói lở với tổng chiều dài 291 km

>>> Việt Nam thuộc khu vực có nguy cơ cao xảy ra sóng thần

Ảnh minh họa

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao đồng xuất hiện. Miền Bắc có mưa, mưa rào kéo dài khoảng 2-3 ngày. Trong đó có ngày rải rác mưa vừa, người dân vùng núi Bắc Bộ cần đề phòng mưa lớn trái mùa dị thường gây lũ quét, trượt lở đất đá bất ngờ trong mùa khô.

Khu vực Trung Bộ có mưa trên diện rộng, rải rác mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tâm điểm mưa nhiều tập trung vào tỉnh Quảng Bình đến Khánh Hoà. Nguy cơ cao xảy ra xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng thấp, đô thị tại các địa phương trên.

Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngày 28/12, miền Bắc và Bắc Trung Bộ chuyển rét sâu