Ngày 9/4, Trung Bộ có nơi nắng nóng 37-39 độ C

Hải Dương|09/04/2019 03:03
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Theo đó, vùng áp thấp nóng tiếp tục phát triển và mở rộng. Nắng nóng ở khu tây bắc Bắc Bộ, các tỉnh Trung Bộ sẽ lan toả ra diện rộng. Cường độ nóng bức cũng tăng lên, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C. Vùng núi khu vực Trung Bộ có nơi lên tới 37-39 độ C.

– Dự báo ngày 9/4, nhiều địa phương trên cả nước bắt đầu đợt nắng nóng đầu tiên trong mùa hè 2019. Khu vực Trung Bộ có nơi nắng nóng 37-39 độ C.

>>>Lào Cai: Gió lốc cuốn bay trên 4 tỷ đồng

>>>Nam bộ: Chủ động ứng phó với thời tiết cực đoan

Nhiều địa phương bắt đầu bước vào đợt nắng nóng đầu tiên trong hè 2019

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, hôm qua (8/4), do chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng có tâm trên lục địa Trung Quốc phát triển và mở rộng xuống phía Nam. Nắng nóng với cường độ nhẹ đã “tấn công” một số địa phương khu Tây Bắc Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ.

Lúc 19h 8/4, quan trắc được nhiệt độ cao nhất nơi nắng nóng như sau: Phù Yên (Sơn La) và Đông Hà (Quảng Trị) cùng lên tới 35 độ C. Ba Tơ (Quảng Ngãi) cao hơn 35,3 độ C; Sông Mã (Sơn La) và Nam Đông (Thừa Thiên Huế) đều đạt mức 35,5 độ C; Sơn Hoà (Phú Yên) 36,2 độ C; Tương Dương (Nghệ An) nóng nhất 36,8 độ C.

Dự báo ngày 9/4, vùng áp thấp nóng tiếp tục phát triển và mở rộng. Nắng nóng ở khu tây bắc Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ sẽ lan toả ra diện rộng. Cường độ nóng bức cũng tăng lên, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C. Vùng núi khu vực Trung Bộ có nơi lên tới 37-39 độ C.

Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngày 9/4, Trung Bộ có nơi nắng nóng 37-39 độ C