Ngày hội môi trường đổi chất thải rắn lấy quà tại Kiên Giang

Trương Anh Sáng|29/10/2018 01:43
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Sáng 28/10, Ủy ban nhân dân dân thành phố Rạch Giá, Sở Tài nguyên & Môi trường, tỉnh đoàn Kiên Giang phối hợp với Trường THPT Võ Văn Kiệt đã tổ chức Ngày hội môi trường hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn tại Trường THPT Võ Văn Kiệt, thành phố Rạch Giá (Kiên Giang).

>>>Đà Nẵng: Nói “không”với túi ni lông để bảo vệ môi trường

>>>Chuyện lạ ở Quảng Nam: Doanh nghiệp hết giấy phép khai thác mỏ vẫn có hàng nghìn m3 cát để bán mỗi ngày

Ngày hội môi trường hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn 2018 tại Kiên Giang.

Tham dự ngày hội có sự hiện diện của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban tuyên giáo tỉnh ủy, tỉnh đoàn, lãnh đạo các sở ngành cấp tỉnh, cấp huyện, Ban quản lý khu dự trữ sinh quyển Kiên Giang, các tổ chức chính trị xã hội tỉnh và 1.500 học sinh các trường THPT trên địa bàn thành phố tham dự.

Ngày hội môi trường hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn nhằm tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức cho các em học sinh về lối sống văn minh, lịch sự, thân thiện với môi trường, sống có trách nhiệm với môi trường, với cộng đồng, hình thành ý thức tự giác bảo vệ môi trường đồng thời xây dựng môi trường học tập thân thiện, biết yêu thiên nhiên, yêu quý cây xanh và bảo vệ môi trường.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Võ Thị Vân, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh cho biết, hiện nay, ý thức về bảo vệ môi trường của cộng đồng chưa cao, nhiều người không nhận thức được hậu quả của những hành vi làm ảnh hưởng đến môi trường. Do đó, việc tuyên truyền để cộng đồng biết những cách thức ứng xử thân thiện hơn với môi trường là điều cần thiết. Trong đó việc giáo dục, nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường cho thế hệ tương lai ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường là một trong những phương án khả thi và hiệu quả. Khi ý thức được điều này chính các em sẽ trở thành những tuyên truyền viên có tác động lớn đối với người thân và xã hội.

Trong khuôn khổ ngày hội diễn ra nhiều hoạt động vui chơi hấp dẫn như: trồng cây xanh, bắn cung, đổi quà trò chơi, triển lãm gian hàng tái chế, trò chơi bảo vệ môi trường, thử tài họa sĩ, trò chơi bảo vệ cây rừng, trò chơi Ai thông minh hơn, trò chơi đuổi hình bắt chữ, đấu vật, phân loại rác, phi tiêu môi trường, kiến tha mồi, trò chơi Bắc cực liên hoàn…

Ngoài ra, với mong muốn nâng cao nhận thức của học sinh và người dân trên địa bàn giữ gìn, bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên & Môi trường đã phối hợp với Tỉnh đoàn Kiên Giang, Ủy ban nhân dân thành phố Rạch Giá và Trường THPT Võ Văn Kiệt đã tổ chức “Ngày hội môi trường tỉnh Kiên Giang năm 2018” nhằm tạo cho các em có một sân chơi bổ ích, học mà chơi – chơi mà học, để các em yêu môi trường, quý thiên nhiên hơn và từ đó thúc đẩy các em có ý thức và hành động bảo vệ môi trường sống.

“Ngày hội môi trường tỉnh Kiên Giang năm 2018” được tổ chức với nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực vừa tạo sân chơi bổ ích cho các em học sinh vừa lồng ghép các nội dung tuyên truyền về bảo vệ môi trường thông qua các gian hàng trò chơi, khu vẽ tranh, khu trồng cây xanh, khu làm đồ tái chế, khu trưng bày các sản phẩm tái chế, sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường và các mô hình năng lượng mặt trời,…

Tại Ngày hội môi trường năm nay, Sở Tài nguyên & Môi trường đã phát động chương trình “Đổi chất thải rắn lấy quà lần thứ I” cho các em học sinh và người dân trên địa bàn thành phố Rạch Giá tham gia với mục đích nhằm tuyên truyền, vận động, kêu gọi mọi người cùng nhau thay đổi thói quen sống hàng ngày để giảm gánh nặng ô nhiễm chất thải nhựa tới môi trường tự nhiên và sức khỏe của chúng ta. Chương trình không chỉ góp phần nâng cao nhận thức và hành động của cộng đồng về thực hiện các hành vi thân thiện với môi trường như: sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường, phân loại rác thải, bỏ rác đúng cách,… mà còn là dịp để doanh nghiệp thể hiện sự quan tâm, nêu cao tinh thần trách nhiệm cùng với chính quyền và người dân bảo vệ môi trường tỉnh Kiên Giang.

Nhiều phần quà hấp dẫn trong chương trình “Đổi chất thải rắn lấy quà lần thứ I”.

Quà được đổi bao gồm: Loại quà 1: Cá hộp TKC, ly thủy tinh Bia Sài Gòn, nước tương Nam Dương, sữa bịch Cô gái Hà Lan loại 220ml; Loại quà 2 gồm: cá hộp KTC, mì bánh gạo xào, ly thủy tinh bia Sài Gòn, đường Biên Hòa loại 1kg, sữa đặc CGHL 380gr, sữa tươi Cô gái Hà Lan 110ml; Loại quà 3 gồm: phần quà Insee, sữa Milo 180ml, sữa tươi CGHL loại 1 lít, kem đánh răng P/S 240gr, nước rửa chén Coopmart loại 1,8 lít; Loại quà 4 bao gồm: Bột tô màu, chậu cây xanh, bột giặt Omo 800gr, dầu đậu nành Trường An loại 1 lít, nước rửa tay Lifebuoy túi 454gr.

Để nhận được các phần quà trên các em học sinh phải đem đến trường những chất thải rắn như: Túi ni lông, chai lọ bằng nhựa, chai lọ bằng kim loại, giấy báo các loại, vỏ hộp sữa, pin thải, ắc quy thải, rác thải điện tử….

Tại các gian hàng trò chơi, khi tham gia các em cũng sẽ nhận được những phần quà hấp dẫn. Đặc biệt, các em học sinh sẽ có cơ hội được nghe những lời chia sẻ của Nghệ nhân Tống Văn Thơm – phù thủy hồi sinh rác thải thành những vật chất có ích cho người sử dụng, truyền cảm hứng đam mê sáng trong việc tái chế chất thải góp phần bảo vệ môi trường.

Thầy Đào Viết An, hiệu trưởng trường THPT Võ Văn Kiệt nhận định, Ngày hội môi trường sẽ là dịp để toàn thể các thầy cô giáo trong thời gian tới tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức các em học sinh về bảo vệ môi trường. Và khi ý thức bảo vệ môi trường được nâng cao thì giáo viên và học sinh cũng được hưởng một môi trường học đường trong lành hơn. Các em học sinh chính là thế hệ tương lai sẽ làm tốt việc chung tay bảo vệ môi trường.

Ngay sau lễ phát động, mọi người đã tiến hành dọn dẹp vệ sinh môi trường tại khu vực xung quanh trường THPT Võ Văn Kiệt, thu gom các chất thải rắn không thể tái chế từ chương trình “Đổi chất thải rắn lấy quà” vận chuyển về nhà máy xử lý rác Tâm Sinh Nghĩa xử lý.

Trương Anh Sáng

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngày hội môi trường đổi chất thải rắn lấy quà tại Kiên Giang