Ngày hội “Xuân biên cương” của dân tộc Mông

Theo Báo Lào Cai|29/12/2017 23:42
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Ngày 28/12, Trường Phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) Tiểu học và THCS xã Cán Hồ, huyện Si Ma Cai tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông với chủ đề “Xuân biên cương” cho 261 học sinh của trường.

(Moitruong.net.vn) – Đây vừa là hoạt động trải nghiệm sáng tạo, vừa tạo không khí đón xuân vui vẻ cho học sinh nghèo dân tộc Mông xã Cán Hồ, huyện Si Ma Cai.

Ngày 28/12, Trường Phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) Tiểu học và THCS xã Cán Hồ, huyện Si Ma Cai tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông với chủ đề “Xuân biên cương” cho 261 học sinh của trường.

Không khí vui tươi của ngày hội

Đặc biệt là hoạt động chế biến các món ẩm thực dân tộc Mông như: Thắng cố, mèn mén, canh đậu, sủi dìn, bánh dày, phở cuốn… Qua đó, tôn vinh bản sắc dân tộc và giáo dục học sinh ý thức trân trọng, bảo tồn các giá trị văn hóa của dân tộc Mông.Ngày hội diễn ra tưng bừng với nhiều hoạt động hấp dẫn dành cho học sinh và các bậc phụ huynh như thi trang trí cành đào tết, biểu diễn các tiết mục văn nghệ dân tộc Mông, học gói bánh chưng,…

Học sinh giới thiệu nét đặc sắc văn hóa ẩm thực dân tộc Mông

Ngày hội “Xuân biên cương” cho học sinh năm nay được Trường PTDTBT Tiểu học và THCS xã Cán Hồ tổ chức sớm hơn hẳn so với mọi năm, tạo không khí đón xuân vui vẻ, nhằm động viên, khích lệ học sinh và các thầy cô giáo thi đua dạy – học tốt.

Theo Báo Lào Cai

   

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngày hội “Xuân biên cương” của dân tộc Mông