Ngày mai (20/6): Miền Bắc hứng nắng nóng trên diện rộng

Hải Dương|19/06/2019 09:23
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Hiện vùng áp thấp nóng phía Tây hồi sinh trở lại, có xu hướng phát triển và mở rộng về phía nước ta. Đẩy nhiệt độ toàn miền Bắc tăng nhanh.

Dự báo từ ngày 20/6 trở đi, nắng nóng trên diện rộng bao phủ hầu hết các tỉnh, thành Bắc Bộ. Với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, khu Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi trung và vùng đồng bằng Bắc bộ có nơi đạt mức 37-38 độ C. Sau nắng nóng gia tăng về cường độ, nhiệt độ dao động từ 35-38 độ C, có địa phương lên tới 39-40 độ C. Trong khi đó khu vực Trung Bộ nắng nóng cũng tiếp tục gia tăng về cường độ, kèm theo gió Lào thổi mạnh khiến một số địa phương xuất hiện nắng nóng đặc biệt gay gắt.

Nắng nóng là điều kiện thuận lợi cho ruồi, muỗi sinh sản mạnh; đây là vật chủ trung gian truyền nhiễm một số dịch bệnh mùa hè. Vì vậy, mọi người cần ăn uống thật vệ sinh, không ăn tiết canh, rau sống, gỏi cá các loại để phòng tránh mắc các bệnh về đường tiêu hóa. Ngoài ra, nắng nóng dễ làm phát sinh bệnh tật trên người già và trẻ nhỏ. Đề phòng sâu bệnh, dịch bệnh bùng phát trên cây trồng, vật nuôi các loại do thời tiết bất lợi gây ra.

Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngày mai (20/6): Miền Bắc hứng nắng nóng trên diện rộng