Nghệ An – Bài 3: Cần nhanh chóng mở lại đường Hồ Tông Thốc

Kế Hùng|04/07/2018 09:29
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Nghệ An: Bài 1 – Chuyện lạ có thật: Bịt đường giao thông để làm dự án tư nhân

(Moitruong.net.vn) – Sau khi Moitruong.net.vn đăng tải bài 2 “ Thành phố Vinh thiếu đường giao thông hay thiếu bệnh viện” vào ngày 14/6, Tòa soạn nhận được rất nhiều ý kiến phản đối việc đóng đường Hồ Tông Thốc để xây dự án bênh việ tư nhân và mong muốn UBND tỉnh Nghệ An sớm cho mở lại đường Hồ Tông Thốc.

>>> Nghệ An – Bài 2: Thành phố Vinh thiếu đường giao thông hay thiếu bệnh viện?

Có thể nói việc bịt đường Hồ Tông Thốc để xây dựng Bệnh viên đa khoa hữu nghị Nghệ An (thực chất là bệnh viện tư nhân) là một quyết định không hợp lòng dân, đi ngược lại lợi ích của nhân dân và cũng không cần thiết của UBND tỉnh Nghệ An. Bởi theo quy hoạch, hai bệnh viện nằm ở hai phía Bắc và Nam, đường Hồ Tông Thốc chạy song song ở giữa theo hướng Tây – Đông, nối liền quốc lộ 1 A và Đại lộ Lê Nin, không ảnh hưởng hay liên quan gì đến Dự án xây dựng bệnh viện tư nhân này. Mà giả sử có ảnh hưởng, thì phải xây cầu vượt thay thế. Thế nhưng không hiểu vì lý do gì mà UBND tỉnh Nghệ An và UBND thành phố Vinh lại cho đóng con đường huyết mạch giao thông này. Vừa ảnh hưởng đến mỹ quan thành phố, vừa gây khó khăn cho người tham gia giao thông.

Đường Hồ Tông Thốc đang thẳng tắp ra Đại lộ Lê nin lại bị đóng để xây bệnh viên tư nhân

Ông T, Phó giám đốc Công ty tư vấn Viện thiết kế xây dựng Nghệ An (đã nghỉ hưu) cho biết: Quan điểm của tôi là không nên bịt con đường Hồ Tông Thốc, tự nhiên bịt là vô lý, càng có thêm đường càng thuận lợi cho việc giao thông.

Một vị lãnh đạo UBND thành phố Vinh cũng bật mí rằng: “ Tỉnh chỉ đạo thì chúng tôi phải đóng thôi, chứ thực tế chúng tôi không muốn đóng bất cứ con đường nào trên địa bàn thành phố cả”

Thực tế việc giữ nguyên đường Hồ Tông Thốc có lợi cho sự lưu thông đi lại cho người dân không chỉ thành phố Vinh mà cả tỉnh Nghệ An và cả nước. Không những thế, nó còn có lợi cho ngay cả chính bệnh viện trong việc vận chuyển cấp cứu bệnh nhân được nhanh chóng.

Phóng viên đã trực tiếp gặp ông Nguyễn Xuân Đường, chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An. Trả lời câu hỏi tại sao UBND tỉnh Nghệ An lại cho đóng đường Hồ Tông Thốc để xây dựng bệnh viện tư nhân, ông Đường cho hay: theo lý giải của các nhà chuyên môn thì đây không phải là đóng đường Hồ Tông Thốc mà là nắn đường theo một hướng khác, thứ hai là việc nắn này nhằm giải tỏa ách tắc cho đại lộ Lê nin. Tuy nhiên sự lý giải này là không hề thuyết phục, không đóng đường Hồ Tông Thốc tại sao có quyết định đóng đường của UBND thành phố Vinh dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An? Được biết, ngày 27/12/2016, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh Lê Sỹ Chiến đã ký công văn số 7509/UBND-QLĐT về việc Thông báo đóng đường Hồ Tông Thốc, để phục vụ GPMB dự án đầu tư xây dựng mới Bệnh viện Hữu nghị Nghệ An tư nhân (Khu B ).

Công văn nêu rõ: “Thực hiện Thông báo số 738/TB-UBND ngày 05/12/2016 của UBND tỉnh Nghệ An về ý kiến kết luận của đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Thông tại buổi làm việc tháo gỡ vướng mắc, khó khăn về GPMB dự án Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An giai đoạn 2…”

Ảnh Sơ đồ đường Hồ Tông Thốc bị đóng

Về nắn đường Hồ Tông Thốc đi vòng qua đường Hoàng Phan Thái nhằm tránh ách tắc cho đại lộ Lê nin lại càng thiếu thuyết phục, mà thực tế gây ách tắc thêm cho đường Lê nin.  Về giao thông rất nguy hiểm, tai nạn luôn rình rập (gọi là điểm đen). Vì con đường Hoàng Phan Thái lâu nay đã nhỏ hẹp, khuất tầm nhìn, lưu lượng người tham gia giao thông, đông, nay lượng xe cộ, dòng người từ đường Hồ Tông Thốc bị đóng tràn sang càng gây thêm ách tắc.

Đề  nghị UBND tỉnh Nghệ An cần tiếp thu ý kiến của nhân dân, nhanh chóng mở lại con đường Hồ Tông Thốc, con đường được mang tên lịch sử của một vị quân sư hiếu học yêu nước thời vua trần Nghệ Tông.  Trả lại vẻ đẹp nguyên trạng con đường như xưa để dân lưu thông được thuận lợi và nhanh chóng.

Phía ngoài và trong đường Hồ Tông Thốc bị bịt

Hơn nữa. việc đóng đường Hồ Tông Thốc khi không có quyết định điều chỉnh quy hoạch, không có quyết định  thu hôi đất là không đúng quy trình.

Một người dân nhận xét: Tuy đóng đường rồi nhưng họ chưa dám xây trên nền đường Hồ Tông Thốc bị đóng, vì đang nghe ngóng thái độ của dân. Nếu không có phản ứng gì sẽ bịt hẳn. Giờ thế này chắc hoàn thiện xong sẽ trả lại đường cho dân đi thôi.

Quy hoạch dự án bệnh viện chồng lên một con đường đã có tên tuổi, tồn tại hàng chục năm là một bài học sâu sắc trong quy hoạch đô thị ở Nghệ An. Cơ quan chức năng nào, và ai sẽ đứng ra chịu trách nhiệm về vấn đề này?

Moitruong.net.vn sẽ tiếp tục làm rõ vấn đề trong các bài tiếp theo.

Kế Hùng


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghệ An – Bài 3: Cần nhanh chóng mở lại đường Hồ Tông Thốc