Nghệ An: Cháy lớn tại Khu xử lý rác Nghi Yên

Kế Hùng|02/06/2021 01:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Dưới cái nắng nóng trên 40 độ C, người dân xã Nghi Yên (huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) hiện đang kêu trời vì mùi hôi thối mùi khét và khói độc của đám cháy xay ra tại khu xử lý rác thải.

Trưa 31/6, tại bãi rác Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đã xảy ra đám cháy lớn, khói đen từ các hố chôn rác cuồn cuộn bốc lên bao phủ một vùng trời.

Người dân địa phương cho biết, lúc xảy ra vụ cháy, lực lượng PCCC có cho xe chữa cháy đến phun nước dập đám cháy, nhưng không thành công.

Hiện trường vụ cháy.

Đến 15 giờ ngày 01/6 đám cháy vẫn nghi ngút khói bụi. Người dân khắp xã Nghi Yên trong đó có trẻ sơ sinh, người già cả, bệnh tật như bệnh K ác tính…và người đi đường hết sức khốn khổ vì nắng nóng lại cộng hưởng thêm cái ngột ngạt với mùi độc hại của rác thải tại các hố chôn lấp bốc cháy.

Cột khói bụi bốc lên cao hàng chục mét từ đám cháy bãi rác.

Trao đổi với phóng viên Môi trường và Cuộc sống ( Moitruong,net,vn), ông Đậu Xuân Luân, chủ tịch UBND xã Nghi Yên cho biết: Trong thời tiết nắng nóng này, mà xảy ra vụ cháy bãi rác gây nên khói bụi và ô nhiễm môi trường như không khí, nguồn nước, mùi độc hại nên người dản rất bức xúc, họ kéo đến chất vấn cán bộ xã, xã cũng động viên và giải thích cho dân hãy kiềm chế và bình tĩnh. Hiện bên Khu xử lý rác cũng đang huy động lực lượng công nhân từ Vinh ra chữa cháy. Được biết, đám cháy bùng phát từ 3 hố rác, trong đó có 2 hố cháy nhỏ nên đâ dập được, còn một hố cháy lớn đến nay vẫn chưa xử lý được. Chủ tịch xã Nghi Yên cũng mong muốn Khu xử lý rác tìm mọi biện pháp nhanh chóng dập tắt đám cháy trước 18 giờ ngày 01/6, trả lại môi trường bình yên cho nhân dân. Nếu cần thêm lực lượng, địa phương sẽ chi viện ngay.

Ngoài việc yêu cầu khẩn trương dập tắt đám cháy, người dân địa phương cũng mong muốn cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy bãi rác này, liệu đây có phải là một vụ cháy khách quan bình thường do thiên nhiên gây ra hay do con người cố tình đốt để xử lý rác?

Kế Hùng

Bài liên quan
  • Sử dụng điện an toàn, hiệu quả và tiết kiệm trong mùa nắng nóng
    Moitruong.net.vn – EVN khuyến cáo, người dân không nên sử dụng đồng thời các thiết bị điện có công suất lớn (như điều hòa, bếp đun điện…) để giảm thiểu nguy cơ quá tải cục bộ của lưới điện. Đồng thời, đảm bảo hiệu quả sử dụng điện cho khách hàng và hạn chế tình trạng hóa đơn tiền điện tăng đột biến do mức sử dụng điện quá cao so với bình thường.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghệ An: Cháy lớn tại Khu xử lý rác Nghi Yên