Nghệ An chìm sâu trong nước lũ, giao thông chia cắt

Linh Lan (T/h)|19/07/2018 08:15
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Ngày 19/7, tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An mưa lớn vẫn đang tiếp diễn. Lũ từ các con sông ầm ầm đổ về khiến nhiều huyện như: Yên Thành, Đô Lương, Quế Phong, Tân Kỳ, Tương Dương… chìm trong nước lũ. Hàng vạn ha lúa hè thu, hoa màu bị ngập sâu, một số tuyến quốc lộ cũng bị chia cắt do sạt lở, nước ngập.

Tuyến đường vào Nậm Giải (Quế Phong) bị chia cắt

Theo ông Lê Văn Giáp, Chủ tịch UBND huyện Quế Phong: Thống kê sơ bộ hiện trên địa bàn đã có 1 nhà dân bị sập, chính quyền địa phương đang khẩn trương di dời 13 hộ dân nằm sát khe suối, núi nguy cơ sạt lở cao. Bên cạnh đó có nhiều tuyến đường vào các thôn bản cũng bị nước lũ chia cắt. Hiện tại trên địa bàn huyện Quế Phong, Nghệ An mưa lớn vẫn đang tiếp diễn, nước lũ từ thượng nguồn đang đổ về khá dữ dội.

Thông tin từ ông Phan Văn Tuyên, Chủ tịch UBND huyện Yên Thành cho biết: “Trong những ngày qua mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều xã trên địa bàn huyện này bị ngập sâu, các tuyến giao thông bị chia cắt trong nước lũ. Trong đó xóm 5, xã Bảo Thành, huyện Yên Thành bị cô lập trong nước lũ. Hiện mực nước vẫn đang tiếp tục dâng cao nên biện pháp trước mắt là cần đảm bảo an toàn về người và giao thông”.

Đặc biệt nước lũ đổ về dồn dập khiến tuyến quốc lộ 7 đoạn qua địa bàn huyện Yên Thành bị nhấn chìm hơn 2km. Có những vị trí nước ngập sâu hơn 1m khiến giao thông thông bị tê liệt.

Theo báo cáo của Phòng NN&PTNT huyện Quỳnh Lưu, mưa lớn đã khiến 1.450ha lúa, 188 ha ngô, rau màu các loại 600ha, 6ha tôm nuôi, 60 ha cá, cá ruộng 55ha, 15.000 tấn muốn bị ngập; 60ha rừng, 26 cột điện bị đổ gãy; 3 nhà bị tốc mái; nước tràn vào 44 ngôi nhà dọc sông Hoàng Mai.

Tại huyện Đô Lương, mưa lớn cũng khiến trên 3000 ha lúa bị chìm trong biển nước. Một số xã như Nhân Sơn, Thuận Sơn, Hiến Sơn nước bắt đầu vào nhà dân, nhiều khu dân cư. Nếu trời tiếp tục mưa sẽ có hàng nghìn ha lúa của bà con nông dân bị thối và có khả năng mất trắng.

Theo tổng hợp của phòng NN&PTNT huyện Tân Kỳ, mưa lớn gây ngập 680ha cây trồng (trong đó lúa thu mùa là 430ha, 250ha rau hoa màu) và làm nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt; một số khu dân cư bị cô lập.

Tại huyện Hưng Nguyên, hiện có 3.500ha lúa hè thu; 230ha ngô, rau màu, đậu các loại; 260ha cá bị ngập. Trong đó có 500ha lúa đã bị ngập từ 4-5 ngày. Đường dân sinh trục chính từ xóm 6 đi UBND xã Hưng Lam với chiều dài 800m bị sạt lở; cống cầu máng đường cứu hộ đập Thạch Tiền Hưng Yên Nam xói lở, sập.

Theo báo cáo mới nhất của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh nghệ An, tính đến 10h ngày 19/7/2018, bão số 3 đã khiến 2 ngôi nhà bị sập, 4 ngôi nhà bị sạt lở; 5 điểm trường bị ảnh hưởng; 12.250ha lúa, 6.707,1ha ngô, rau màu các loại, 33,8ha cây trồng hàng năm, 922,62ha nuôi trồng thủy sản, 15.000 tấn muối bị ngập; 60 ha rừng bị đổ; 15.820m đường giao thông địa phương bị sạt lở; 31 cột điện bị đổ gãy.

Hiện tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An mưa lớn đang tiếp diễn, tình hình mưa lũ đang diễn biến phức tạp.

Linh Lan (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghệ An chìm sâu trong nước lũ, giao thông chia cắt