Nghệ An: Mưa đá và lốc xoáy dữ dội, hoa màu bị hư hại

Hà Thu (T/h)|07/04/2019 02:29
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

– Một trận mưa đá kéo dài tầm 15 phút với những hạt đá to cỡ ngón tay cái đã trút xuống bản Phù Khả 2, Tổng Khư, Ca Nọi, xã biên giới Na Ngoi (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) chiều ngày 6/4.

>>> Vùng núi Bắc Bộ cần đề phòng lốc xoáy, mưa đá

>>> Bình Thuận: Báo động đỏ tình trạng xâm thực, sạt lở bờ biển nghiêm trọng

Hạt mưa đá to bằng đầu ngón tay cái trút xuống xã biên giới Na Ngoi chiều ngày 6/4. Ảnh báo Doanh nghiệp

Theo đó, trận mưa đá trên kéo dài khoảng 30 phút, xảy ra lúc 14h40 ngày 6/4. Khu vực trận mưa đá trên trút xuống được xác định là xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An).

Vào thời điểm đó, tại bản Phù Khả 2, Tổng Khư, Ca Nọi có gió lớn và mưa đá xuất hiện. Trận mưa đá kéo dài trong khoảng 15 phút kèm gió to đã làm bật gốc một số cây lớn, gây hư hỏng hoa màu của người dân.

Những viên đá có đường kính 1cm rơi xuống mái nhà và sân bãi, hoa màu. Ảnh báo Doanh nghiệp

Lúc xảy ra trận mưa trên, người dân nơi đây đã tìm nơi tránh trú, không để bị thương, sau khi mưa ngớt nhiều người đã tận dụng nhặt về dùng khi đá chưa tan. Đây cũng là trận mưa đá đầu tiên xảy ra trong năm 2019 trên địa bàn xã này.

Hiện, chính quyền địa phương chưa thể thống kê thiệt hại do trận mưa đá gây nên.

Hà Thu (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghệ An: Mưa đá và lốc xoáy dữ dội, hoa màu bị hư hại