Nghệ An: Người dân xóm 13, xã Nghi Phú, TP. Vinh gửi thư cảm ơn Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống

Kế Hùng|05/06/2021 10:36
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Sau khi Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống đăng tải bài viết phản ánh Công ty Homesave Việt Nam hoạt động gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân, chính quyền địa phương đã vào cuộc xử lý, buộc Công ty này phải di dời đi nơi khác. Người dân tổ 3, xóm 13 xã Nghi Phú, Tp. Vinh đã viết thư cám ơn Tạp chí vì đã thông tin kịp thời những kiến nghị của người dân, giúp người dân được sống trong môi trường trong lành.

VIDEO: Nghệ An: Công ty Homesave Việt Nam hoạt động gây ô nhiễm môi trường, người dân kêu cứu

Như đã thông tin, ngày 17/3/2021, Tòa soạn Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống – Moitruong.net.vn đăng tải bài viết: “Nghệ An: Công ty Homesave Việt Nam hoạt động gây ô nhiễm môi trường, người dân kêu cứu”, bài viết phản ánh hơn một năm nay người dân tổ 3, xóm 13 xã Nghi Phú phải sống trong ô nhiễm do Xưởng sản xuất đồ gỗ nội thất của Công ty Homesave Việt Nam, khí thải trong quá trình sơn PU độc hại không được xử lý thải thẳng ra môi trường. Cùng với đó là bụi mùn cưa và tiếng ồn đinh tai cả ngày, nguy cơ cháy nổ cao…làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và cuộc sống của dân cư.

Sau khi báo đăng, lãnh đạo UBND thành phố Vinh và các cơ quan, ban ngành chức năng có thẩm quyền tại thành phố Vinh đã vào cuộc kiểm tra thực tế và xác nhận: Những nội dung phản ánh của công dân và báo chí là có cơ sở, về cảm quan xưởng mộc của Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại Homesave Việt Nam hoạt động gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến dân cư xung quanh.

Xưởng chế biến nội thất gỗ của Công ty Homesave đã tháo dỡ và di dời khỏi xóm 13 xã Nghi Phú

Vì vậy, lãnh đạo UBND thành phố Vinh đã quyết định cho đình chỉ Xưởng chế biễn gỗ nội thất của Công ty Homesave Việt Nam và buộc di dời đến địa điểm khác cách xa khu dân cư.

Được biết, đến thời điểm hiện nay, Công ty CP đầu tư xây dựng Homesave Việt Nam đã tháo dỡ xong nhà xưởng tại xóm 13 xã Nghi Phú và đichuyển đi nơi khác.

Ngày 25 tháng 5 năm 2021, Tòa soạn Môi trường và Cuộc sống nhận được Thư cảm ơn của bà Phạm Thị Thương, đại diện cho hơn 20 hộ dân thuộc tổ 3, xóm 13 xã Nghi Phú, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Thư cảm ơn Tòa soạn Môi trường và Cuộc sống của bà Phạm Thị Thương, đại diện người dân tổ 3, xóm 13 xã Nghi Phú

Nội dung thư tràn đầy phấn khởi, xúc động: “Lời đầu tiên cho phép tôi gửi lời chào trân trọng tới lãnh đạo Ban biên tập và toàn thể anh chị em phóng viên đang công tác tại tòa soạn báo.

Thưa quý báo! Hơn một năm nay, khu dân cư chúng tôi khốn khổ do xưởng sản xuất đồ gỗ của Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Homesave Việt Nam trực tiếp xả bụi, khí sơn PU độc hại, tiếng ồn đinh tai cả ngày, nguy cơ về cháy nổ rất cao… làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và cuộc sông của dân cư…Đặc biệt, may mắn vinh dự cho chúng tôi là được báo Môi trường và Cuộc sống- Một tờ báo có uy tín trong lĩnh vực môi trường đã cử phóng viên về địa phương nắm bắt tình hình, thu thập thông tin, tư liệu, và đã có bài phóng sự tâm huyết, thay người dân chúng tôi cất lên tiếng kêu cứu đến lãnh đạo các Ban ngành liên quan và lan tỏa đến tất cả mọi người thông qua mạng xã hội.Vì thế đã góp một phần to lớn giúp người dân chúng tôi đòi lại quyền được sống trong môi trường an toàn. Bởi đến nay, công ty Homesave Việt Nam đã phải ngừng hoạt động và di dời ra khỏi khu dân cư.

Sau khi Tạp chí Môi trường và Cuộc sống phản ánh Công ty Homesave Việt Nam hoạt động gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của người dân, chính quyền địa phương đã vào cuộc xử lý, buộc công ty này phải di dời xưởng sản xuất đồ gỗ đi nơi khác 

Thay mặt các hộ dân, một lần nữa xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý tòa soạn và nhà báo Kế Hùng – Phóng viên trực tiếp viết bài. Nhân dân chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn trân trọng và ghi nhận sự công tâm của UBND xã Nghi Phú, lãnh đạo UBND thành phố Vinh và các cơ quan ban ngành. Chúng tôi luôn tin tưởng vào Pháp luật – Đảng – Nhà nước đã sát cánh, đồng lòng, chăm lo đời sống cho người dân chúng tôi, nhằm xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Cuối cùng xin chúc quý tòa soạn ngày càng phát triển, xứng đáng là cơ quan ngôn luận của Đảng, của chính nghĩa, là cầu nối giữa chính quyền và nhân dân, thấu hiểu tâm tư nguyện vọng, luôn đứng lên cất tiếng nói đầy uy tín, tầm ảnh hưởng lớn của mình để bênh vực cho lẽ phải, cho những người dân bé nhỏ như chúng tôi. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn.

Kế Hùng

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghệ An: Người dân xóm 13, xã Nghi Phú, TP. Vinh gửi thư cảm ơn Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống