Nghệ An: Nước lũ dâng cao “đe dọa” cầu Chôm Lôm

Ngọc Lan (T/H)|01/09/2018 05:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Cục Báo chí lập đường dây nóng, ngăn chặn vi phạm

(Moitruong.net.vn) – Sáng 1/9, lũ trên sông Lam vẫn còn dâng cao và tiếp tục làm xói đứt đường dẫn lên cầu treo Chôm Lôm (xã Lạng Khê, huyện miền núi Tương Dương, Nghệ An).

Chính quyền địa phương đã khẩn trương huy động lực lượng thiết bị máy móc đến cứu cây cầu, nhưng rồi lũ dữ quá lớn. Ảnh: Báo Pháp Luật TP HCM

Từ sáng 31/8, lũ từ thượng nguồn sông Lam đổ về, thủy điện xả lũ lớn khiến nước sông Lam đoạn qua huyện Con Cuông chảy xiết, dâng cao.

Lũ dữ đã làm xói lở, cuốn trôi nhiều diện tích đất nông nghiệp của xã Lạng Khê và “uy hiếp” cầu treo Chôm Lôm.

Trước tình hình trên, huyện Con Cuông đã huy động lực lượng, điều động 3 máy múc đất loại lớn để đưa 600 khối đã hộc và 1.000 rọ thép, khắc phục sạt lở, bảo vệ mố cầu. Do lũ về lớn, nước dâng cao nhanh, các máy múc đã phải chuyển lên cao tránh ngập, không thi công được. Đoạn đất nông nghiệp gần cầu bị sói lở vào khoảng 50m và “đứt” cả đoạn đường mố cầu.

Để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, UBND xã Lạng Khê đã rào chắn hai bên đầu cầu, nghiêm cấm việc người dân, học sinh và các phương tiện đi qua lại trên cầu và hai đầu cầu tránh lở đất.

Do vậy, ba bản thuộc xã Lạng Khê với 400 hộ dân với 2.500 nhân khẩu đang bị cô lập hoàn toàn, việc đi đò qua sông Lam cũng gặp khó khăn khi nước đang chảy xiết dâng cao.

Cầu Chôm Lôm là chiếc cầu nhân ái được xây dựng  từ sự chung tay đóng góp của đồng bào cả nước và kiều bào ở nước ngoài nhằm giúp hàng trăm học sinh và người dân hai bản qua sông an toàn, sau vụ chìm đò ngày 7/10/2006, tại bến Chôm Lôm khiến 19 học sinh trường THCS Lạng Khê  tử nạn.

Ngọc Lan (T/H)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghệ An: Nước lũ dâng cao “đe dọa” cầu Chôm Lôm