Nghệ An: Đài phun nước tiền tỷ chỉ để làm cảnh

Phạm Tuân|23/02/2017 06:56
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) –

Dự án đài phun nước, hệ thống thiết bị đài phun nước, sân bán nguyệt thuộc Quảng trường Hồ Chí Minh (TP Vinh, Nghệ An) được đầu tư xây dựng hàng chục tỷ đồng. Thế nhưng đến nay công trình này đang bị bỏ không nên có dấu hiệu xuống cấp, bị hưng hỏng, hoen rỉ gây lãng phí lớn.

Theo phản ánh của người dân phường Trường Thi thì lâu nay đài phun nước của Quảng trường Hồ Chí Minh không còn hoạt động, một số thiết bị hư hỏng, hoen rỉ. Theo người dân sống ở chợ Quán Lau đối diện với quảng trường này , thì đài phun nước ở đây đã ngừng hoạt động hơn 1 năm nay, nhiều thiết bị, máy móc, đèn chiếu bị bể, hư hỏng, hoen rỉ. Sự cố hư hỏng đã lâu, thế nhưng cơ quan chứ năng liên quan không tiến hành sữa chữa, khiến cho một phần cảnh quan Quảng trưởng Hồ Chí Minh trở nên nhếc nhác.

Đài phun nước tại quảng trường Hồ Chí Minh “đắp chiếu”

Đài phun nước ở quảng trường Hồ Chí Minh

Bà Nguyễn Thị Nụ, sống gần chợ Quán Lau phường Trường Thi cho biết: “Trước đây đài phun nước tại quảng trường hoạt động mùa hè và những ngày lễ, tết…tạo ra cảnh quan rất đẹp, cuốn hút được người dân và du khách. Thế nhưng, đã hơn 1 năm nay không còn thấy phun nước nữa, nghe nói đã bị hỏng rồi. Nhiều đêm muốn đưa cháu ra ngắm phun nước mà đành chịu thôi”.

Được biết, dự án công trình cải tạo, nâng cấp hạng mục lễ đài chính và sân bán nguyệt tại Quảng trường Hồ Chí Minh và Tường đài Bác Hồ được UBND tỉnh phê duyệt vào năm 2012, với tổng kinh phí gần 13 tỷ đồng. Dự án trên được chia làm 4 gói thầu xây lắp gồm: Cải tạo sân bán nguyệt và đài phun nước; Xử lý chống thấm và cải tạo lễ đài chính, lễ đài phụ, chân đế cột cờ; Chống thấm tượng đài Bác Hồ; Bão trì, sữa chữa hệ thống thiết bị đài phun nước của sân bán nguyệt. Công trình này được Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tài trợ và ngân sách tỉnh Nghệ An bổ sung và huy động một phần kinh phí.

Đèn chiếu sáng bị vỡ

Đèn chiếu sáng bị hỏng, vỡ

Được biết, đến cuối năm 2016, sau khi triển khai một số hạng mục chính của dự án (hai gói thầu Cải tạo sân bán nguyệt và đài phun nước; Xử lý chống thấm và cải tạo lễ đài chính) phía Ngân hàng BIDV đã giải ngân 10 tỷ đồng như đã cam kết từ trước đó. Còn lại là hạng mục đài phun nước của sân bán nguyệt thì do không có vốn nên chưa thể triển khai được.

Đường ống nước cũng đã hư hỏng

Đường ống nước cũng đã hư hỏng nặng

Về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Hương, Trưởng ban Quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ thì được biết: “Sau khi tôi về tiếp nhận đơn vị, tôi nhận thấy đài phun nước không còn hoạt động nên tôi đã mạnh dạn kiến nghị lên Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch (nay hai sở đã tách – PV) để tham mưu cho UBND tỉnh tiến hành xin kinh phí để sữa chữa đài phun nước và các thiết bị của đài phun nước bị hư hỏng. Cùng lộ trình trên, chúng tôi đã cũng liên hệ với Ngân hàng BIDV để xin thêm kinh phí nhưng không được. Hiện nay chúng tôi đang liên hệ với một số doanh nghiệp khác nhưng chưa có kết quả, vì thế đành phải chờ…”.

Máy bơm bị hoen rỉ, không thể sử dụng

Máy bơm bị hoen rỉ không thể sử dụng

Được biết, gói thầu Bảo trì, sữa chữa hệ thống thiết bị đài phun nước của sân bán nguyệt có kinh phí dự toán hơn 1,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến thời điểm này UBND tỉnh Nghệ An vẫn chưa thẩm định phê duyệt dù đây là hạng mục công trình quan trọng phục vụ các ngày lễ lớn của tỉnh Nghệ An, của đất nước, phục vụ nhân dân khi đến tham quan tại Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ. Đồng thời Sở Tài chính cũng chưa cân đối được nguồn để cấp kinh phí triển khai dự án.

Phạm Tuân


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghệ An: Đài phun nước tiền tỷ chỉ để làm cảnh