Nghi án Nhà máy sản xuất tinh bột mì Thành Vũ Đăk Lăk xả thải trái phép, bức tử môi trường?

Trần Thọ|31/01/2018 17:11
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Nhà máy sản xuất tinh bột mì Thành Vũ Đắk Lăk tọa lạc ngay bên dòng suối Ea H’leo, phân cách giữa hai tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai, từ nhiều tháng nay ngang nhiên xả nước thải ra dòng suối, dòng suối này chảy qua địa phận hai huyện Chư Pưh và Ea H’leo của hai tỉnh và một số huyện thị sau đó hòa nhập vào dòng sông Sêrêpốk. Dòng suối đem lại nguồn nước sinh hoạt, tưới tiêu, nguồn thủy sản cho hàng triệu người dân sinh sống, trong đó đa phần là người dân tộc thiểu số: Ê Đê, Mnông, Tày, Nùng… Tuy nhiên, nhà máy sản xuất tinh bột mì Thành Vũ Đắk Lăk, bất chấp pháp luật ngày ngày tuồn một lượng nước thải lớn ra dòng suối Ea H’leo, coi thường sức khỏe và tính mạng của nhân dân.

>> Đăk Lăk: Trạm trộn bê tông Asphalt Đăk An xả khói, bụi “hủy hoại”môi trường

Video Clip tố cáo Nhà máy sản xuất và chế biến tinh bột mỳ của công ty TNHH MTV Thành Vũ Đăk Lăk xả thải chất thải chưa qua xử lý ra dòng suối Ea H’leo

Ngang nhiên xả nước thải xuống dòng suối Ea H’leo…?

Được biết, Nhà máy sản xuất và chế biến tinh bột mì thuộc công ty TNHH MTV Thành Vũ Đắk Lắk, tọa lạc tại KM 110, QL 14, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk có giấy phép kinh doanh 6000931930 cấp ngày 17/08/2009 do ông Hồ Công Thành làm Giám đốc, ngành nghề kinh doanh Sản xuất và chế biến tinh bột sắn.

Biển hiệu nhà máy sản xuất và chế biến tinh bột mì Thành Vũ Đăk Lăk

Theo quan sát của PV Moitruong.net, Công ty này hoạt động cả ngày lẫn đêm, số lượng xe cộ vào ra liên tục, nhất là thời điểm mùa vụ, làm việc với tốc độ quy mô lớn. Điều đáng nói ở đây là lợi dụng khu dân cư thưa thớt, địa hình phức tạp nên đã thiết kế một đường mương xả nước thải chưa qua xử lý, xả trực tiếp xuống dòng suối. Đường mương có chiều rộng khoảng 1m, dài khoảng 20m được ngụy trang rất cẩn thận, quan sát kĩ mới phát hiện được dòng chảy ra từ miệng ống nước chưa qua xử lí, dòng nước xanh đen màu chì, từ miệng ống này nước thải tiếp tục chảy xuống các lùm cây được phủ kín, rất cẩn thận và từ đây nước thải vô tư chảy ra dòng suối Ea H’leo. Hàng ngày xả ra một khối lượng cực lớn, nếu tính từ ngày đi vào sản xuất kinh doanh năm 2009 đến nay thì lượng nước thải gây ô nhiễm môi trường đã chảy ra dòng sông là một con số khổng lồ. Còn việc ngụy trang thì cực kì kín đáo, theo quan sát bình thường ta vẫn thấy từ các hồ chứa này xử lý đúng theo quy trình rất cơ bản, như không có việc vi phạm ô nhiễm môi trường, nhưng thực chất xả nước thải làm ô nhiễm môi trường nặng nề, một câu hỏi được đặt ra, phải chăng Công ty này chôn một đường ống ngầm dưới lòng hồ để xả thải?

Nhân dân địa phương bức xúc phản ánh việc xả thải của nhà máy

Sau khi nhận được phản ánh của người dân về việc Nhà máy sản xuất tinh bột mì Thành Vũ Đăk Lăk xả thải nước thải không qua xử lý ra môi trường. Phóng viên đến hiện trường để ghi nhận sự việc. Gặp phóng viên người dân rất mừng, phấn khởi nhiệt tình cung cấp thông tin và dẫn phóng viên đi thâm nhập thực địa nơi nhà máy sản xuất tinh bột mỳ Thành Vũ Đăk Lăk xả thải không phép ra môi trường. Anh Tuấn (thôn 6 Ia Le, Chư Pưh) là người trực tiếp dẫn đường PV đến khu vực xả thải của nhà máy cho biết: nhà máy xả liên tục, thời gian xả nước thải cả ngày lẫn đêm, nhất là thời điểm mưa gió thì Công ty này mặc sức xả thải, coi thường tính mạng nhân dân, ở đây sát bờ suối dân cư ít, chẳng mấy ai ám vào khu vực của Công ty, hơn nữa cây cối mọc um tùm, dòng suối nước chảy xiết nên không có mấy người qua lại. Anh Tuấn ngao ngán thở dài: ngày xưa cá ở sông này nhiều nhưng nay chỉ có cá rô phi sống được mà cũng chẳng ai ám ăn, nước xả của Nhà máy độc hại lắm!

Hình ảnh nơi cuối nguồn nước thải nhà máy sản xuất tinh bột sắn Thành Vũ Đắk Lắk chảy ra dòng suối Ea H’leo

Gặp anh Hùng, nhà anh ở tại thôn 1, xã Ea H’leo (huyện Ea H’leo) anh Hùng cho biết: Nhà máy này xả nước thải ra dòng sông là chuyện bình thường, cá dưới suối này ai mà ám ăn, trước đây bà con thường lấy nước ăn, uống, sinh hoạt nhưng từ khi nhà máy sản xuất mì hoạt động bà con không còn dùng nước dòng suối này nữa. Thôi thì phải chịu chứ biết kêu ai bây giờ?

Lãnh đạo Công ty nói gì về rò rỉ nước thải ra môi trường?

Để có thêm thông tin khách quan đa chiều, PV Moitruong.net đã trao đổi qua điện thoại với ông Hồ Công Thành – Giám đốc công ty Thành Vũ Đăk Lăk, và ông khẳng hình ảnh PV ghi nhận được là có thực, nhưng đây chỉ là sự cố rò rỉ và nhân viên đã sớm khắc phục. Tuy nhiên, sau hơn 10 ngày PV tiếp tục quay lại dòng suối xảy ra “sự cố” của Nhà máy sản xuất và chế biến tinh bột mì Thành Vũ Đăk Lăk thì “sự cố” này vẫn âm thầm chảy ra suối. Với sự quyết tâm gặp bằng được ông Thành, PV vượt gần 200km để tìm hiểu thông tin chính xác, tại đây với thái độ lạnh lùng bất hợp tác, ông Thành buông lời rằng: đợt này tôi về và xử lý dứt điểm, đây chỉ là sự cố tràn bùn từ hồ thứ nhất xuống ống thải, còn nhà máy tôi các ban ngành kiểm tra liên tục không có vấn đề gì?. Vậy Sở TN&MT, cảnh sát Môi trường Đắk Lắk, các cơ quan chức năng có biết được sự việc rò rỉ của hệ thống xử lý nước thải? Dư luận có quyền đặt câu hỏi các cơ quan chức năng của tỉnh và sở TN&MT đã làm hết trách nhiệm?.

Moitruong.net.vn sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc trong những kì báo tiếp theo.

Trần Thọ


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghi án Nhà máy sản xuất tinh bột mì Thành Vũ Đăk Lăk xả thải trái phép, bức tử môi trường?