Ngư dân Quảng Ngãi làm lễ an táng cá voi nặng 300kg dạt vào bờ biển

Linh Lan (T/h)|25/05/2018 00:40
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Ngày 24/5, các ngư dân tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức nghi lễ an táng cho một con cá voi dạt vào bờ theo phong tục địa phương.

Ngư dân Quảng Ngãi làm lễ an táng cá voi nặng 300kg dạt vào bờ biển

UBND xã Bình Thuận, cho biết, vào chiều ngày 23/5, ngư dân thôn Tuyết Diêm 1, xã Bình Thuận, phát hiện một con cá voi dạt bờ trong tình trạng sức khỏe yếu. Ngư dân đã nỗ lực đưa cá voi về biển, tuy nhiên, cá voi quay lại vào bờ. Sau đó, sức khỏe cá voi yếu nên người dân đưa cá vào lăng vạn tổ chức an táng.

Người dân địa phương đã tập trung tại lăng vạn thôn để tiến hành các nghi lễ an táng con cá voi bị lụy vào bờ biển của địa phương này theo phong tục của địa phương.

Được biết, cá voi lụy vào bờ biển Tuyết Diêm không bị thương tích, toàn thân đen. Cá có chiều dài 3m, nặng khoảng 300kg.

Cá voi được ngư dân miền biển gọi là cá Ông, ngài Nam Hải, theo tín ngưỡng ngư dân, vùng nào cá voi “lụy bờ” thì ngư dân đi biển được mùa.

Linh Lan (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngư dân Quảng Ngãi làm lễ an táng cá voi nặng 300kg dạt vào bờ biển