Người dân bỏ chặn xe, rác Hà Nội được “giải cứu”

Minh Anh (T/h)|15/01/2019 03:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Thông tin với báo chí, lãnh đạo huyện Sóc Sơn cho biết, qua quá trình đối thoại, tuyên truyền, đến 16 giờ 20 phút chiều 14/1, người dân 3 xã Nam Sơn, Bắc Sơn, Hồng Kỳ đã đồng thuận với chính quyền, cho xe chở rác vào bãi rác Nam Sơn.

– Sau 4 ngày lập chốt chặn đường vào khu xử lý chất thải Nam Sơn, chiều ngày 14-1, những chiếc xe chở rác của Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội (URENCO) đã đi được vào khu Liên hợp xử lý rác thải Nam Sơn. Hàng ngàn tấn rác tồn đọng, ùn ứ tại khu vực nội thành Hà Nội đã được “giải cứu”.

>>> Chủ tịch Hà Nội lên tiếng về sự cố rác tràn lòng đường Thủ đô

>>> Những hình ảnh rác thải chất đống chưa từng thấy ở Hà Nội

Trong buổi đối thoại với đại diện người dân 3 xã kể trên trong chiều nay, lãnh đạo huyện Sóc Sơn đã cam kết thực hiện các quy định của thành phố theo đúng tinh thần chỉ đạo của văn bản số 194/UBND-GPMB về chốt thời gian thực hiện công tác giải phóng mặt bằng vùng ảnh hưởng môi trường tại bãi rác.

Xe đã vào được bãi rác Nam Sơn.

Cụ thể, dưới sự chứng kiến của người dân, huyện Sóc Sơn đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng vùng ảnh hưởng môi trường bán kính 500m của bãi rác Nam Sơn; phát tờ khai kiểm đếm đất và tài sản trên đất; thành lập tổ công tác để thực hiện các quy định về việc đền bù giải phóng mặt bằng.

Ngay khi có thông tin về việc người dân không còn chặn xe vào bãi rác, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Môi trường Đô thị Hà Nội (URENCO) đã huy động thêm lực lượng, phương tiện khẩn trương thu dọn rác tồn đọng tại các quận nội thành Hà Nội; tăng chuyến xe vận chuyển rác về bãi rác Nam Sơn để xử lý rác theo quy trình được phê duyệt.

Sau nhiều ngày bị dân chặn đường, chiều nay xe bắt đầu vào được bãi rác Nam Sơn.

Vì số lượng rác ùn ứ ở nội thành lớn, URENCO bố trí tập kết rác ở 2 vị trí để tránh ùn tắc; tổ chức 2 chốt trực ở ngã ba Hồng Kỳ và Nam Sơn phân luồng giao thông. Công ty cũng yêu cầu xe chở rác đi đúng tốc độ, không để nước rỉ rác rơi ra đường.

Ngoài ra, URENCO cũng sẽ tiếp tục phối hớp với chính quyền địa phương, lực lượng Công an đảm bảo an ninh trật tự. Công ty cũng đã họp với nhân dân 3 xã liên quan trong vùng ảnh hưởng môi trường để triển khai kế hoạch phục vụ Tết và khẳng định sẽ tiếp nhận, xử lý 100% rác nội thành đưa lên.

Trước đó, cũng trong sáng 14/1, Tại hội nghị giao ban trực tuyến của Hà Nội với các quận, huyện, thị xã, Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu lãnh đạo huyện Sóc Sơn báo cáo việc xử lý tình trạng người dân chặn các con đường vào bãi rác Nam Sơn.

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung yêu cầu các đơn vị khẩn trương phối hợp vận động người dân ở khu vực bãi rác Nam Sơn để việc vận chuyển rác vào bãi diễn ra bình thường.

Nhưng vậy sau hơn 4 ngày liên tiếp người dân xã Nam Sơn, Bắc Sơn và Hồng Kỳ (huyện Sóc Sơn) dựng lán chặn các xe rác khiến cho Hà Nội xảy ra tình trạng rác thải ùn ứ nghiêm trọng, gây mất ô nhiễm môi trường thì những chuyến xe chở rác từ thành phố đã liên tục được chở về bãi rác Nam Sơn để xử lý.

Minh Anh (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người dân bỏ chặn xe, rác Hà Nội được “giải cứu”