Người dân chung cư quan tâm tới hệ thống thoát hiểm sau loạt hỏa hoạn liên tiếp

Mai Dung (t/h)|17/07/2019 01:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Sau hàng loạt vụ cháy diễn ra tại các khu chung cư, nhà cao tầng thời gian qua, hệ thống thoát hiểm ở các chung cư đang là mối quan tâm hàng đầu của người dân.

Mới đây nhất, vụ hỏa hoạn xảy ra khoảng 9h ngày 11/7 tại ký túc xá Cao Thắng (số 937 Trần Hưng Đạo, phường 1, quận 5, TP HCM), khoảng 28 người người bị mắc kẹt ở các tầng lầu. Nhiều thầy cô, học sinh ra ngoài lan can kêu cứu.

Hàng chục người mắc kẹt ở KTX Cao Thắng – Sài Gòn vụ cháy ngày 11/7/2019

Hơn một năm trước, ngày 23/3/2018, vụ hỏa hoạn ở chung cư Carina làm 13 người chết, 51 người bị thương. Vụ việc khiến nhiều hộ dân trong khu tập thể sợ hãi, nháo nhào tìm cách sơ tán. Hàng chục người dân liều mình trèo lên các tầng cao và bị mắc kẹt lại. Đặc biệt, đã có một người dùng dây tự chế đu từ tầng 14 của tòa nhà và ngã tử vong.

Một người dân tự chế thang thoát hiểm từ mền, vải buộc đu từ tầng thứu 14 xuống đất đã tử vong tại vụ cháy chung cư Carina  Plaza (3/2018).

Tương tự, tại Thủ đô Hà Nội, báo cáo mới đây nhất của đoàn giám sát HĐND TP được đưa ra tại kỳ họp HĐND TP Hà Nội (diễn ra từ ngày 7- 10/7) cho biết, trước, trong và sau dịp Tết nguyên đán, Thủ đô cũng  xảy ra 104 vụ cháy, trong đó 2 vụ cháy lớn, 1 vụ cháy nghiêm trọng… khiến 1 người chết, 5 người bị thương, thiệt hại về tài sản ước tính trên 1,1 tỷ đồng.

Theo các chuyên gia, nguyên nhân xảy ra các vụ cháy nổ là do ý thức chấp hành quy định an toàn PCCC của hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh chưa cao, còn lơ là với việc PCCC. Bên cạnh đó, do không trang bị đầy đủ phương tiện chữa cháy ban đầu hoặc có trang bị nhưng không bảo đảm chất lượng cho nên vẫn để xảy ra tình trạng cháy, nổ gây hậu quả nghiêm trọng. Trong khi đó, vì lợi nhuận, một số hạng mục thuộc công trình nhà cao tầng, chủ đầu tư đã vi phạm nghiêm trọng các quy định về an toàn PCCC…

Chung cư đầu tiên có hệ thống thang cơ thoát hiểm công nghệ Nhật Bản

Hiện nay tại Hà Nội, tòa nhà chung cư The Legacy (Hà Nội) là chung cư đầu tiên của Việt Nam có hệ thống thang cơ thoát hiểm công nghệ của Nhật Bản. Hệ thống thang cơ thoát hiểm này được trang bị cho tòa nhà này đồng thời với quá trình xây dựng và hoàn thiện. Theo thiết kế thang được lắp đặt tại ban công của mỗi căn hộ. Trong trường hợp nguy hiểm như hỏa hoạn, người dân thoát thân bằng cách mở nắp thang rồi trèo từ ban công tầng trên xuống các tầng dưới. Thang chỉ được dùng khi hệ thống báo cháy của tòa nhà hoạt động.

Hệ thống thang cơ thoát hiểm công nghệ của Nhật Bản tại Chung cư The Legacy – 106 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội nằm trong phía hành lang mỗi căn hộ.

Hệ thống thang cơ thoát hiểm công nghệ của Nhật Bản tại Chung cư The Legacy – Hà Nội nằm trong phía hành lang mỗi căn hộ.

Ông Morizono Yutaka (giám đốc kỹ thuật, Cty Yamoto Việt Nam) cho biết, theo quy định của Nhật Bản, thang cơ thoát hiểm bắt buộc phải sử dụng tại hầu hết các chung cư từ cách đây 50 năm trước. Tuy là thang cơ nhưng hiện đại ở chỗ, nắp bên trên và bên dưới đóng mở cùng lúc. Ấn nút là thang được hạ xuống rất nhanh giúp cư dân dễ dàng di chuyển xuống lần lượt qua ban công các tầng dưới trong trường hợp khẩn cấp.

Được biết an toàn là tiêu chí đầu tiên nên thang cơ thoát hiểm tại tòa chung cư The Legacy có phần khóa an toàn trẻ em. Chỉ người lớn mới mở được khi cần thiết. Thang có trọng tải 200kg và độ dài 2,8m. Ban công căn hộ tầng trên cách tầng dưới là 3,3m nên khi chèo xuống không gây cảm giác đáng sợ với những người sợ độ cao. Sau khi được sử dụng thang có tay quay để cuốn gấp lại.

Mai Dung (t/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người dân chung cư quan tâm tới hệ thống thoát hiểm sau loạt hỏa hoạn liên tiếp