Người dân Hà Nội hỗ trợ tiêu thụ nông sản vùng dịch

Thế Đoàn – Trần Đức|02/06/2021 09:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Những ngày này, trên các tuyến đường ở Hà Nội xuất hiện nhiều điểm tiêu thụ nông sản Bắc Giang nhằm chung tay, giúp đỡ người nông dân vùng dịch, tuy nhiên vẫn còn nhiều ý kiến về vấn đề “họp chợ tự phát” và chưa tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch.

VIDEO: Người dân Hà Nội hỗ trợ tiêu thụ nông sản vùng dịch

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều mặt hàng nông sản của tỉnh Bắc Giang bị ùn ứ không tiêu thụ được, chủ yếu là các mặt hàng vải thiều, dưa hấu, dưa lê, bí đao,… Những ngày qua, tại Thành phố Hà Nội đã có nhiều cá nhân, tổ chức, nhóm thiện nguyện có hành động kêu gọi mọi người cùng chung tay mua nông sản hỗ trợ bà con nông dân Bắc Giang.

Người dân Hà Nội chung tay giải cứu nông sản Bắc Giang

Ghi nhận của phóng viên tại điểm tiêu thụ nông sản trên đường Nguyễn Văn Huyên, quận Cầu Giấy có rất nhiều người dân đã đến đây mua ủng hộ. Trao đổi với phóng viên chị Vũ Thị Thanh Phượng – Chủ cơ sở cho biết: “Chúng tôi đã tổ chức điểm tiêu thụ nông sản cho bà con vùng dịch từ những đợt dịch trước, gần nhất là Hải Dương, bây giờ là Bắc Giang. Nông sản của Bắc Giang rất tươi ngon, đều có giấy tờ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, người lái xe đã được xét nghiệm âm tính với vi-rút nên người dân hoàn toàn có thể yên tâm. Vì có nhiều người đến mua nên chúng tôi khuyến khích mua online, chuyển đến tận nhà, tránh tụ tập đông người”.

Những điểm tiêu thụ nông sản Bắc Giang phải có giấy giới thiệu của chính quyền tỉnh Bắc Giang

Các mặt hàng nông sản chính là vải thiều có giá từ 20.000 – 25.000 đồng/1kg, dư hấu từ 5.000 – 10.000 đồng/1kg,… Nhiều người dân tranh thủ mua số lượng lớn, mua cả cho người thân, hàng xóm. Chị Nguyễn Thị Vân (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: “Chất lượng nông sản về đến Hà Nội vẫn tươi ngon mà giá lại phù hợp, rẻ bằng nửa ngoài chợ thôi. Mình mua nhiều cho cả hàng xóm nữa, vừa giúp ủng hộ cho người nông dân Bắc Giang vừa có hoa quả an toàn để sử dụng. Đến mua trực tiếp thì thấy cũng đông người nên mình phải tự bảo vệ mình thôi, luôn đeo khẩu trang. Nếu muốn mua thêm thì chắc mình sẽ đặt online để đảm bảo an toàn”.

Các loại nông sản Bắc Giang về đến Hà Nội đều đảm bảo an toàn

Nhiều điểm tiêu thụ nông sản vùng dịch xuất hiện trên địa bàn Hà Nội trong những ngày qua cho thấy một tinh thần tương thân tương ái của người dân Việt Nam. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp thì cũng có nhiều ý kiến cho rằng các điểm tiêu thụ nông sản là kiểu “họp chợ tự phát” rất dễ lây lan dịch bệnh, gây mất mỹ quan đô thị.

Xe hỗ trợ tiêu thụ nông sản Bắc Giang trên đường Vũ Trọng Phụng bày bán trên vỉa hè gây mất trật tự, không đảm bảo quy định giãn cách

Trên đường Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân xuất hiện một số xe tải treo dòng chữ “Xe hỗ trợ tiêu thụ nông sản Bắc Giang”. Các xe này tập kết, bán nông sản ngay trên vỉa hè. Với mức giá 5.000 đồng/1kg dưa hấu, nhiều người dân đã tìm đến mua để xe dưới lòng đường gây ách tắc đường giao thông, không đảm bảo quy định giãn cách phòng chống lây lan dịch bệnh.

Ông Nguyễn Hoài Nam (Thanh Xuân, Hà Nội) mua 10kg dưa hấu để ủng hộ người nông dân Bắc Giang, chia sẻ: “Giá cả như vậy là rất thấp rồi, mình cũng không trả giá nữa mà mua luôn. Nhưng đông người tập trung quá tôi cũng lo ngại dịch bệnh, nếu mọi người xếp hàng giãn cách ra thì tốt. Mong các cơ quan chức năng có giải pháp, niêm yết các điểm giải cứu nông sản để vừa đảm bảo nguồn gốc, giúp đỡ đúng đối tượng vừa có kế hoạch phòng chống dịch tại điểm buôn bán”.

Người nông dân Bắc Giang thu hoạch dưa hấu vận chuyển đi cách tỉnh thành tiêu thụ

Theo quy định, những người tiêu thụ nông sản cho Bắc Giang tại Hà Nội đều phải có giấy giới thiệu của lãnh đạo Bắc Giang gửi địa phương nơi người đó mở điểm bán, để nói rõ về nguồn gốc, giá từng loại nông sản, cũng như khẳng định nông sản đã được khử khuẩn để phòng chống dịch Covid-19. Người dân Thủ đô cần lưu ý, đồng thời nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng chống lây lan dịch bệnh, để lòng tốt tiếp tục được lan tỏa trong xã hội.

Thế Đoàn – Trần Đức

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người dân Hà Nội hỗ trợ tiêu thụ nông sản vùng dịch