Người dân Mỹ phản đối tăng thêm sản lượng nước đóng chai

Minh Anh (T/h)|13/11/2019 09:31
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Người dân Mỹ đang phản đối hãng đồ uống tăng sản lượng nước đóng chai mỗi ngày vì nguy cơ ảnh hưởng lớn đến môi trường tự nhiên.

Khu vực Bắc Mỹ cho biết hoạt động kinh doanh phân phối nước đóng chai của hãng này tại đã tăng nhanh gấp đôi so với các đơn hàng từ cửa hàng tiện lợi hay đại lý.

Tuy nhiên, Người dân ở Florida đang phản đối về kế hoạch tăng thêm 800.000 gallon (3 triệu lít) nước đóng chai mỗi ngày của một hãng nước, như vậy tổng sản lượng khai thác hàng ngày lên tới 1.152 triệu gallon (khoảng 4,3 triệu lít).

Ảnh minh họa

Do các mạch nước đang hoạt động ở mức thấp hơn 30% đến 40% so với những thập kỷ trước, các chuyên gia và nhà hoạt động môi trường cảnh báo rằng 10 triệu người và môi trường sống tự nhiên xung quanh sẽ gặp nguy hiểm nếu kế hoạch này được chấp thuận.

Florida là nơi có hơn một ngàn suối nước ngọt. Nơi đây được coi là nơi giải trí và là nguồn nước cho nhiều người. Chủ tịch của nhóm môi trường Sông Santa Fe cũng cho hay việc giảm lưu lượng có thể làm giảm lượng nước uống cho khoảng mười triệu người.

Ngoài ra, nó còn ảnh hưởng đến chất lượng nước, vì quá nhiều nitrat có thể xâm nhập vào suối từ các cơ chế nông nghiệp và tự hoại. Chưa kể thảm thực vật xung quanh và đời sống thủy sinh cũng sẽ bị ảnh hưởng lớn

Tuy nhiên, đại diện PR của hãng cho biết sản lượng hàng ngày là 1,52 triệu gallon là nhỏ khi so với tổng lưu lượng nước của hệ thống các sông. Pratt tiếp tục giải thích rằng, trái ngược với những gì Roth nói, sự gia tăng sẽ không ảnh hưởng đến chất lượng nước hoặc chất lượng giải trí hoặc thẩm mỹ.

Minh Anh (T/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người dân Mỹ phản đối tăng thêm sản lượng nước đóng chai