Người dân Quy Nhơn (Bình Định) bức xúc vì nước ứa đọng gây ô nhiễm

20/12/2017 04:39
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Thông qua đường dây nóng của báo Bình Định, ông Phan Tấn Đạt (tổ 17A, KV 4, phường Đống Đa, TP Quy Nhơn) cho biết, đoạn đường ngay trước nhà ông và nhiều nhà lân cận có tình trạng nước đọng đã nhiều ngày, gây khó khăn trong đi lại và nguy cơ nhiễm bệnh cao do nước quá bẩn, bốc mùi hôi tanh khó chịu.

Nước ứ đọng lâu ngày tại KV 4, phường Đống Đa (TP Quy Nhơn) gây ô nhiễm khu dân cư

Theo thông tin, nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do các đợt mưa vừa rồi, nước từ núi chảy xuống kéo theo đất, cát lấp kín miệng cống, làm nước mưa không thoát được. Tình trạng này kéo dài đã lâu, lặp lại vào mỗi mùa mưa hàng năm, người dân ở đây đã nhiều lần phản ánh tới các cấp chính quyền, nhưng đến nay vẫn chưa thấy khắc phục.

Một người dân ở khu vực này bức xúc: “Nước đọng lâu ngày, mỗi lần lội nước đi ra ngoài thì lại bị ngứa, mùi thì hôi không chịu nổi. Do nước đọng lâu ngày nên muỗi sinh sôi, dễ phát sinh dịch bệnh, nhất là sốt xuất huyết. Người dân chúng tôi đang sống ở giữa nội thành mà giống như đang sống ở vùng sâu, vùng xa vậy”.

Ông Trần Việt Quang, Chủ tịch UBND phường Đống Đa, cho biết: Phường đã nhận được phản ánh của người dân tại khu vực này, nguyên nhân nước ứ đọng lâu ngày là vì hệ thống thoát nước đã lâu năm nên xuống cấp, gây tắc nghẽn và một phần do nạo vét không thường xuyên. Chúng tôi cũng đã báo cho UBND TP Quy Nhơn kiểm tra và yêu cầu Công ty CP Môi trường Đô thị Quy Nhơn nạo vét. Trên địa bàn phường có nhiều tuyến mương, cống lâu năm, thoát nước chậm; nên trước mùa mưa, phường đã kiến nghị cho nạo vét các tuyến mương, cống này.

Thời gian qua, Công ty CP Môi trường Đô thị Quy Nhơn cũng đã thực hiện việc nạo vét nhiều tuyến cống, mương thoát nước, nhưng tại khu vực này thì vẫn chưa làm. Đồng thời, UBND phường cũng có đề nghị khắc phục triệt để, nhưng khó khăn ở chỗ các khu vực này nằm gần với đường sắt, nên mương, cống chỉ làm dọc đường sắt chứ không thể làm hệ thống thoát đi ngang đường sắt để thoát nước ra sông Hà Thanh. Chính vì vậy, mỗi khi có mưa thì nước ở khu vực này thoát chậm hơn, thậm chí bị ứ đọng dài ngày, gây ô nhiễm.

Trước những phản ánh chính đáng của người dân, mong rằng các cơ quan chức năng của TP Quy Nhơn sớm có biện pháp khắc phục để người dân được sống trong môi trường không bị ô nhiễm.

Theo BĐO


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người dân Quy Nhơn (Bình Định) bức xúc vì nước ứa đọng gây ô nhiễm