Người dân Việt Nam chưa hiểu rõ mối nguy hại khi thiếu nước

17/05/2017 07:22
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Phần lớn người dân Việt Nam vẫn suy nghĩ nguồn nước là vô tận, chưa hiểu đúng về vai trò của nước và mối nguy hại khi thiếu nước. Chính vì thế việc nâng cao nhận thức của người dân về vấn đề này là việc làm cấp thiết.

Theo các chuyên gia, cần có hệ thống chính sách, pháp luật, chiến lược về tài nguyên nước hoàn chỉnh nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng nước hợp lý, tiết kiệm và phòng, chống có hiệu quả các tác hại của nước do nhân tai gây ra. Bên cạnh đó, phải thay đổi nhận thức và hành động ở mỗi địa phương, mỗi ngành, đoàn thể, cá nhân trong bảo đảm an ninh nguồn nước…

Trong bối cảnh hiện nay, khi Việt Nam là một trong năm quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của BĐKH thì mọi tác động bất lợi về nguồn nước sẽ làm gia tăng mức độ ảnh hưởng theo hướng trầm trọng hơn.

Hiện, nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đã và đang vi phạm Luật Tài nguyên nước trong quá trình sản xuất, kinh doanh, dẫn đến việc ở nhiều nơi, nguồn nước có nguy cơ ô nhiễm, cạn kiệt và suy thoái. Chính vì thế, cần tăng cường công tác điều tra, quy hoạch tài nguyên nước, nhất là tập trung thanh tra, kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về tài nguyên nước.

Ngoài ra, các chuyên gia cũng cho rằng việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, thông tin về tài nguyên nước đến mọi người dân, doanh nghiệp là hết sức quan trọng và cần thiết. Mở rộng hợp tác quốc tế và thực hiện các giải pháp nhằm giải quyết các vấn đề khai thác, sử dụng bền vững nguồn nước sông Hồng và Mê Công với các nước thượng nguồn một cách hợp lý và hiệu quả… là công việc cần phải tiến hành ngay trong giai đoạn này.

Bởi theo báo cáo của Cục quản lý Tài nguyên nước: Việt Nam hiện có hơn 2.360 con sông, 108 lưu vực sông, trong đó có 16 lưu vực sông, với diện tích lưu vực lớn hơn 2.500 km2. Tổng lượng nước mặt trung bình vào khoảng 830 tỷ m3/năm (nguồn nước dưới đất khoảng 63 tỷ m3/năm) và tập trung chủ yếu trên một số lưu vực sông lớn. Tuy nhiên, khoảng 63% tổng dòng chảy sông ngòi Việt Nam đến từ các nước láng giềng, riêng với khu vực sông Mê Công, tỷ lệ này đã chiếm tới 90% và lưu vực sông Hồng là hơn 50%.

Đáng chú ý, theo chỉ tiêu đánh giá của Hội Tài nguyên nước quốc tế, quốc gia được coi là thiếu nước nếu không đạt 4.000 m3/người/năm. Với dân số Việt Nam như hiện nay, bình quân đầu người Việt Nam chỉ nhận được khoảng 3.370 m3/người/năm từ nguồn nước nội sinh. Trong khi đó, phần lớn người dân Việt Nam vẫn suy nghĩ nguồn nước là vô tận, chưa hiểu đúng về vai trò của nước và mối nguy hại khi thiếu nước.

Hồng Điệp (t/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người dân Việt Nam chưa hiểu rõ mối nguy hại khi thiếu nước