Nguy cơ triều cường gây ngập sâu tại TP.HCM

Hà Thu (T/h)|08/10/2018 03:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ ngày 7-10, triều cường vùng hạ lưu sông Sài Gòn-Đồng Nai tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn-Đồng Nai sẽ tiếp tục lên nhanh trong những ngày tới.

>>> Vĩnh Long: Triều cường vỡ đê bao, hàng trăm héc ta cây ăn quả ngập sâu

>>>Khu nhà giàu ở Sài Gòn chìm trong biển nước sau cơn mưa lớn kéo dài 40 phút

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Cụ thể, dự báo mực nước cao nhất tại trạm Phú An vào chiều 7-10 là 1,63 m, ngày 8-10 là 1,65 m, ngày 9-10 là 1,67 m, ngày 10-10 là 16,6 m, sau đó đỉnh triều duy trì mức cao 3-4 ngày.

Triều cường lên cao cũng đã gây ngập nhiều tuyến đường như đường Hồ Học Lãm (Bình Tân), Huỳnh Tấn Phát (quận 7), quốc lộ 50 (huyện Bình Chánh), Lê Văn Lương (huyện Nhà Bè),…

Trước dự báo mức đỉnh triều trên hệ thống sông, rạch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh vượt mức báo động 3 từ ngày 9-11/10 (ngày 1-3 tháng 9 âm lịch), Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị các địa phương, sở, ngành liên quan chủ động triển khai các biện pháp phòng chống kịp thời. Địa phương triển khai thực hiện phương án chủ động phòng, chống, ứng phó tình trạng ngập lụt do mưa lớn, triều cường và xả lũ trên địa bàn TP.

Đối với các tuyến đường ngập do triều cường, đề nghị các đơn vị cắm biển cảnh báo và bố trí lực lượng để hướng dẫn người dân di chuyển an toàn.

Hà Thu (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nguy cơ triều cường gây ngập sâu tại TP.HCM