Nguyên nhân giá rét bất thường cuối tháng 4 và mưa đá liên tục

An Nhiên|03/05/2020 02:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Những ngày cuối tháng tư nhưng thời tiết vẫn giá rét, một số nơi xuất hiện các trận mưa đá bất thường. Vậy nguyên nhân này do đâu?

Từ đầu năm 2020 đến nay, đã xảy ra nhiều trận mưa đá, giông lốc với mật độ dày hơn, diện rộng hơn và đến sớm hơn so với trung bình nhiều năm. Cộng thêm với đó là ngày cuối tháng 3, đầu tháng 4, tình trạng nắng nóng, oi bức đã xuất hiện nhưng hiện tượng rét như chính đông lại xuất hiện trở lại vào những ngày cuối tháng 4 vừa qua. Đợt rét này được nhận định là đợt rét nhất thời gian sau ngày 20.4 trong vòng 50 năm qua ở Hà Nội.

Ông Nguyễn Văn Hưởng – Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã có những phân tích xung quanh hiện tượng mưa đá liên tục từ đầu năm và thời tiết rét giá như chính đông những ngày cuối tháng 4 vừa qua.

Nguyên nhân của các hiện tượng thời tiết cực đoan kể trên một phần do tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu khiến các hiện tượng thời tiết cực đoan có nguy cơ xuất hiện ngày một nhiều hơn.

Cụ thể về nguyên nhân của các đợt mưa đá diện rộng và lần rét nhất sau ngày 20.4 trong 50 năm qua ở Hà Nội một phần nữa là do có tác động của nhiều tổ hợp thời tiết xấu ảnh hưởng, cùng lúc đó là khối không khí lạnh, hội tụ gió trên mực 5000m kết hợp với nhau gây ra.

“Theo nhận định của chúng tôi thì khối không khí lạnh gây mưa rét ở miền Bắc đang suy yếu, Bắc Bộ đang giảm mưa và có dấu hiệu ấm lên, dự báo trong khoảng từ nay đến hết tháng 5 còn khoảng 2-3 đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến nước ta, nhưng cường độ của các đợt này là không mạnh như đợt ngày 22 – 23.4 vừa rồi vì thế ít có khả năng gây rét sâu ở Bắc Bộ như trong đợt vừa qua. Tuy nhiên chúng tôi tiếp tục cảnh báo là các đợt không khí lạnh trong giai đoạn giao mùa này khi di chuyển xuống nước ta thường tranh chấp với khối không khí nóng ẩm và hay gây ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh” – ông Hưởng cảnh báo.

Mưa đá trắng như tuyết ở Lai Châu chiều 3.3. Ảnh: Hiền Phạm

“Từ đầu năm, diễn biến thời tiết tại miền Bắc rất bất thường khi liên tục xảy ra các đợt mưa lớn, mưa đá kéo dài nhiều ngày. Các vùng tâm, trục của những hình thái thời tiết gây mưa bị biến đổi, không còn đúng theo quy luật từ xưa đến nay. Đợt này, ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với hội tụ gió trên cao 5000 m đã gây ra mưa lớn cho khu vực. Vùng núi phía Bắc chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất. Tác động của vùng hội tụ gió trên cao đã gây ra mưa rất lớn và kéo dài nhiều ngày.

Ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài Khí tượng Lào Cai cho biết.,người ta hay gọi đây là rét nàng Bân, nhưng năm nay rét nàng Bân lại kéo dài, điều này có thể do tác động của biến đổi khí hậu. Nhiều người thắc mắc miền Bắc xuất hiện nhiều đợt lạnh dù đã sang cuối tháng 4 chính là do như vậy”,

Lý giải hiện tượng này, ông Hải cho hay: “Miền núi do địa hình đồi núi, khi gió mùa đông bắc về nếu chỉ mình nó thì chỉ gây mưa một vài ngày. Nhưng năm nay mỗi lần có gió mùa đông bắc về lại kèm hội tụ gió trên cao tạo thành tổ hợp thời tiết. Gió mùa đông bắc đẩy không khí nóng đi lên gặp hội tụ gió trên cao liên kết thành pha đá, khi đủ lớn rơi xuống thành mưa đá.

Năm nay mưa đá vừa nhiều, cường độ mạnh, hạt đá lại to, Nếu theo quy luật từ giờ cho đến hết tháng Tư miền bắc vẫn còn mưa đá, giữa tháng 5 sẽ giảm đi. Hiện nay mưa đá cũng diễn ra thất thường”, ông Hải nói.

An Nhiên

Bài liên quan
  • Hồ trữ nước ngọt lớn nhất miền Tây nứt nẻ, khô cạn
    Moitruong.net.vn – Được mệnh danh là hồ trữ nước ngọt lớn nhất miền Tây, thế nhưng hồ chứa nước ngọt Kênh Lấp ở huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre đang dần cạn trơ đáy. Hàng ngàn hộ dân đang đối diện với nguy cơ thiếu nước sinh hoạt nếu nắng nóng tiếp tục kéo dài.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nguyên nhân giá rét bất thường cuối tháng 4 và mưa đá liên tục