Nguyễn Thị Thu Phương đăng quang 'Người đẹp Kinh Bắc 2019'

Thu Hà|21/02/2019 01:40
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

– Tối 20/2, đêm chung kết ‘Người đẹp Kinh Bắc 2019’ vừa diễn ra tại Trung tâm văn hóa Kinh Bắc. Nguyễn Thị Thu Phương, cô gái sinh năm 2000, quê ở Yên Phong – Bắc Ninh, sở hữu chiều cao 1m73 và số đo ba vòng 80-63-89 đăng quang ‘Người đẹp Kinh Bắc 2019’.

>>>> Chung kết Người đẹp Kinh Bắc 2019: Ai sẽ trở thành Đại sứ du lịch của Bắc Ninh?

Nguyễn Thị Thu Phương đăng quang “Người đẹp Kinh Bắc 2019”. Ảnh báo TTVH

Với sự tranh tài của 26 thí sinh. Trong đêm Chung kết, các thí sinh Người đẹp Kinh Bắc trải qua các phần thi trình diễn áo tứ thân, trình diễn áo dài, trang phục bikini và dạ hội.

Màn trình diễn trang phục dạ hội lộng lẫy. Ảnh: Như Ý

Ban giám khảo cuộc thi bao gồm: Nhà sử học Dương Trung Quốc, NSND Trung Hiếu, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, NSND Thúy Hường, nhà báo Ngô Bá Lục, ông Nguyễn Tiến Vụ (Giám đốc đài Phát thanh truyền hình Bắc Ninh), ông Đào Đình Khoa (Phó Tổng Biên Tập báo Bắc Ninh), Biên đạo múa Trần Ly Ly, Nữ hoàng hoa hồng Bùi Thanh Hương, Á khôi doanh nhân Hồ Thanh Hương, nhạc sĩ Dương Trường Giang…

Các thí sinh trình diễn bikini. Ảnh Báo TTVH

Từ Top 10 thí sinh xuất sắc nhất, ban giám khảo chọn ra Top 5 thí sinh thi ứng xử bao gồm: Nguyễn Thị Lan (SBD 053), Nguyễn Vân Anh (SBD 003), Nguyễn Thị Thu Phương (SBD 089), Trần Thị Dung (SBD 015) và Nguyễn Thị Quỳnh Trang (SBD 116).

Các thí sinh trả lời ứng xử về văn hóa quan họ, trách nhiệm của người trẻ trong việc bảo vệ mội trường và quảng bá di sản văn hóa trong thời đại công nghệ 4.0…

Danh hiệu Người đẹp Kinh Bắc thứ Nhất thuộc về thí sinh mang SBD 089 Nguyễn Thị Thu Phương. Thí sinh này cũng được trao giải phụ Người đẹp ảnh. Thu Phương sinh năm 2000, quê ở Yên Phong – Bắc Ninh, sở hữu chiều cao 1m73 và số đo ba vòng 80-63-89. Cô là sinh viên năm thứ nhất trường Học viện Tài chính.

Người đẹp Kinh Bắc thứ Hai là Nguyễn Vân Anh. Ảnh báo TTVH

Người đẹp Kinh Bắc thứ Hai là Nguyễn Vân Anh (SBD 003). Trước đó, cô gái này được trao giải phụ là Đại sứ du lịch tỉnh Bắc Ninh.

Người đẹp Kinh Bắc thứ Ba Trần Thị Dung. Ảnh báo TTVH

Người đẹp Kinh Bắc thứ Ba là Trần Thị Dung (SBD 015), thí sinh giành thêm giải phụ Người đẹp mặc bikini đẹp nhất.

Bên cạnh đó, BTC cũng trao các giải thưởng phụ, bao gồm:

Người đẹp tài năng là thí sinh Nguyễn Thị Lan (SBD 053).
Người đẹp được yêu thích nhất là thí sinh Cung Thị Hương (SBD 036).
Người đẹp mặc trang phục áo dài đẹp nhất là Nguyễn Thị Trúc (SBD 011).
Người đẹp mặc trang phục quan họ đẹp nhất là thí sinh Bùi Ngọc Hà (SBD 018).
Người đẹp mặc trang phục dạ hội đẹp nhất là thí sinh Nguyễn Thị Quỳnh Trang (SBD 116).
Người đẹp thân thiện là Vũ Thị Phương (SBD 092).
Người đẹp có làn da đẹp nhất là thí sinh Trần Thuý Hường (SBD 044).

26 thí sinh xuất hiện mở màn đêm chung kết trong trang phục áo tứ thân và làn điệu quan họ – hợp xướng. Ảnh báo TTVH

Cuộc thi “Người đẹp Kinh Bắc” là cuộc thi người đẹp thường niên do tỉnh đoàn Bắc Ninh tổ chức, nằm trong chương trình quảng bá Festival Về miền quan họ 2019 và kỷ niệm 10 năm Dân ca Quan họ Bắc Ninh được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Trước đêm thi chung kết, các người đẹp Kinh Bắc 2019 đã tìm hiểu về văn hóa ứng xử của người Quan họ cùng trang phục áo tứ thân, khăn mỏ quạ; đặc biệt là đến thăm nhà chứa quan họ – một không gian sinh hoạt văn hóa đặc thù chỉ riêng có của người quan họ đang được khôi phục; thăm các di tích, danh lam thắng cảnh nổi tiếng; tham gia các hoạt động thiện nguyện; theo một khóa tu ngắn tại chùa Dạm…

Ngoài ra, các thí sinh người đẹp Kinh Bắc còn được đến thăm làng tranh Đông Hồ, lăng Kinh Dương Vương – thủy tổ của Việt Nam và tham gia một khóa tu ngắn tại chùa Bút Tháp với sự chia sẻ của Thượng tọa Thích Thanh Sơn – Chánh thư ký Phật giáo tỉnh Bắc Ninh, trụ trì chùa Bút Tháp và nhà sử học Dương Trung Quốc.

Thu Hà

Bài liên quan
  • Quyết liệt xử lý "điểm đen" ô nhiễm môi trường tại Cụm công nghiệp Phú Lâm, Bắc Ninh
    Nhiều năm qua, tình trạng ô nhiễm tại CCN Phú Lâm (xã Phú Lâm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) chưa được giải quyết dứt điểm. Không ít nhà máy, cơ sở thờ ơ với công tác xử lý chất thải, bảo vệ môi trường đã bị phạt và đình chỉ hoạt động. Mới đây, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an (C05), đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Gây ô nhiễm môi trường” xảy ra tại một doanh nghiệp ở Cụm công nghiệp này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nguyễn Thị Thu Phương đăng quang 'Người đẹp Kinh Bắc 2019'