Nhân rộng mô hình “Tự quản vùng xanh an toàn” để phòng chống dịch

Thế Đoàn|01/09/2021 09:28
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Thời gian vừa qua, nhiều xã, phường ở Hà Nội đã triển khai nhân rộng mô hình “Tự quản vùng xanh an toàn” để nhân dân cùng tham gia phòng chống dịch, giữ vững “vùng xanh” không có dịch.

VIDEO: Nhân rộng mô hình “Tự quản vùng xanh an toàn” để phòng chống dịch

Theo đó, những khu vực dân cư chưa ghi nhận trường hợp người mắc Covid-19 được coi là “vùng xanh an toàn”. Chính quyền địa phương sẽ thành lập và quản lý các Tổ, Nhóm Covid-19 cộng đồng để đảm bảo công tác phòng chống dịch ở các “vùng xanh”.

Nhóm Covid-19 cộng đồng tại các Tổ dân phố có trách nhiệm kiểm soát người ra vào khu vực dân cư. Những người lạ, không tuân thủ biện pháp 5K, không có giấy tờ và lý do chính đáng sẽ không được vào khu vực này. Mô hình “tự quản vùng xanh” đang cho thấy nhiều kết quả tích cực trong công tác phòng chống dịch và được người dân nhiệt tình ủng hộ, tình nguyện tham gia.

Nhân rộng mô hình “Tự quản vùng xanh an toàn” để người dân tham gia chống dịch

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Ngọc Toàn – Bí thư Chi bộ TDP 48, phường Trung Hòa, Cầu Giấy cho biết: “Nhóm Covid-19 cộng đồng của tổ dân phố chúng tôi gồm 10 người thay phiên nhau trực để kiểm soát người dân ra vào khu vực. Ai ra vào cũng phải khai báo y tế, đo thân nhiệt và sát khuẩn tay. Người lạ mà không có lý do chính đáng thì không được vào khu dân cư. Người dân rất ủng hộ, nhiều người tự nguyện đăng ký tham gia nhóm Covid-19 cộng đồng, có người thì tặng nước, đồ ăn cho những người tham gia trực”.

Hiệu quả cao nhất mà mô hình “tự quản vùng xanh” đang mang lại đó chính là nâng cao tinh thần tự giác của mỗi người dân trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Các chốt “tự quản vùng xanh” không chỉ giúp ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào những vùng chưa có dịch, mà còn là cơ sở để từng bước mở rộng những khu vực an toàn, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Nhóm Covid-19 cộng đồng thực hiện kiểm soát người ra vào, tuyên truyền về phòng chống dịch

Hiểu được ý nghĩa đó, cô Phạm Thu Vân ở phường Trung Hòa, Cầu Giấy cũng tự nguyện đăng ký tham gia Nhóm Covid-19 cộng đồng với mong muốn nâng cao ý thức của người dân về phòng chống dịch, giữ vững vùng xanh an toàn. “Khi biết tin phường thành lập các Nhóm Covid-19 cộng đồng tại các tòa nhà, tôi đã đăng ký để tham gia trực, kiểm soát người ra vào tòa nhà, hướng dẫn mọi người thực hiện 5K. Tôi thấy đây là việc làm cần thiết để bảo vệ vùng xanh nơi mình sinh sống, bảo vệ sức khỏe của mọi người trong lúc dịch bệnh phức tạp này”, cô Vân chia sẻ.

Thông tin di chuyển của người dân sẽ được lưu lại nhằm truy vết khi có trường hợp mắc Covid-19

Có thể thấy, giữa đại dịch Covid-19, việc nhân rộng mô hình “tự quản vùng xanh” không chỉ thể hiện sự chủ động, mà còn giúp lan tỏa những thông điệp ý nghĩa về tinh thần đoàn kết, sức mạnh cộng đồng trong phòng, chống dịch. “Vùng xanh an toàn” nhằm nhắc nhở người dân nâng cao ý thức, đề cao trách nhiệm của mỗi công dân, mỗi gia đình đối với xã hội, cùng chung sức đồng lòng ngăn chặn và chiến thắng dịch bệnh.

Phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy là phường đầu tiên áp dụng mô hình “Tổ dân phố xanh” ở Hà Nội. Qua hai tuần triển khai thực hiện, mô hình này đã phát huy hiệu quả trong phòng chống dịch và đang tiếp tục được nhân rộng. Ông Lâm Văn Thao – Phó Chủ tịch UBND phường Nghĩa Tân cho biết: “Phường đã bố trí các chốt kiểm soát chính tại các tuyến đường dẫn vào phường và các chốt kiểm soát phụ tại các tổ dân phố do chính người dân tham gia phòng chống dịch. Mô hình này vừa là biện pháp phòng dịch xâm nhập vào địa bàn vừa là hình thức tuyên truyền hiệu quả đến người dân về phòng chống dịch”.

Trước đó, trong buổi kiểm tra và làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Quốc Oai về công tác phòng, chống dịch Covid-19 ngày 25/8, đồng chí Đinh Tiến Dũng – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng nhấn mạnh: Lực lượng chủ lực phòng, chống dịch còn mỏng, cuộc chiến đấu chống dịch còn dài lâu nếu không có sức dân thì không thể duy trì được thế trận. Muốn duy trì được khả năng kiểm soát dịch từ gốc thì không gì tốt bằng nhân dân tự quản, tự giám sát.

Thế Đoàn

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhân rộng mô hình “Tự quản vùng xanh an toàn” để phòng chống dịch