Nhật Bản – Hàn Quốc tranh cãi về kế hoạch xả nước nhiễm chất phóng xạ

Ngọc Linh (t/h)|18/09/2019 12:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Nhật Bản và Hàn Quốc đã có những tranh cãi quyết liệt tại một phiên họp toàn thể thường niên của IAEA về kế hoạch xả nước nhiễm chất phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima.

Nhật Bản và Hàn Quốc đã tranh cãi quyết liệt tại một phiên họp của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) về kế hoạch xả nước có chứa chất phóng xạ từ nhà máy Điện hạt nhân Fukushima số 1 ra đại dương của Tokyo.

Bộ Chính sách Công nghệ Thông tin Nhật Bản cho biết phần lớn chất phóng xạ được tách khỏi nước đã qua xử lý tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1, ngoại trừ tritium, một chất phóng xạ yếu. Nhật Bản cũng nói rằng có những chỉ trích không căn cứ vào thực tế hoặc bằng chứng khoa học, dường như ám chỉ vào các tuyên bố trước đó của Hàn Quốc.

Trong khi đó, Bộ Khoa học, Công nghệ Thông tin và Truyền thông Hàn Quốc khẳng định nếu nước từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 được xả ra đại dương sẽ không còn là vấn đề nội bộ của Nhật Bản mà là mối đe dọa có thể tác động tới môi trường biển toàn cầu. Vì vậy, Hàn Quốc kêu gọi sự can dự tích cực của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) trong vấn đề này.

Phía Nhật Bản cũng cho biết có những chỉ trích không căn cứ vào thực tế hoặc bằng chứng khoa học, dường như ám chỉ vào các tuyên bố trước đó của Hàn Quốc.

Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 . Ảnh: AP

Trước đó, dẫn lại phát biểu gần đây của cựu Bộ trưởng Môi trường Nhật Bản Yoshiaki Harada rằng không có cách nào khác ngoài việc xả nước có chứa phóng xạ ra đại dương để pha loãng nó, bà Mun Mi-ock, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Khoa học, Công nghệ Thông tin và Truyền thông Hàn Quốc, khẳng định nếu nước (từ Nhà máy Điện hạt nhân Fukushima số 1) được xả ra đại dương, đó sẽ không còn là vấn đề nội bộ của Nhật Bản mà là mối đe dọa có thể tác động tới môi trường biển toàn cầu. Vì vậy, Hàn Quốc kêu gọi sự can dự tích cực của IAEA trong vấn đề này.

Bà Mun Mi-ock nói: “IAEA hiện đóng một vai trò tích cực trong việc hợp tác với Nhật Bản để xử lý sự cố hạt nhân Fukushima. Cách tiếp cận tương tự là cần thiết đối với việc xử lý nước bị nhiễm xạ tại nhà máy điện hạt nhân này. Chúng tôi mong muốn Nhật Bản thực hiện các biện pháp cùng hành động một cách minh bạch. Điều này nhất thiết phải được thực hiện nhằm bảo vệ sức khỏe, sự an toàn của người dân cũng như bảo vệ môi trường”.

Bà Mun Mi-ock cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thiết lập các phương pháp và tiêu chuẩn cho việc xả nước thải để không chất thêm gánh nặng cho các thế hệ sau.

Ngọc Linh (t/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhật Bản – Hàn Quốc tranh cãi về kế hoạch xả nước nhiễm chất phóng xạ