Nhật Bản: Khuyến khích phụ nữ đi săn bắn lợn rừng

Phạm Huyền (t/h)|23/12/2016 09:50
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn)

Phụ nữ ở Nhật Bản đang được khuyến khích tham gia vào việc săn bắn để bảo vệ các trang trại khỏi sự tấn công của động vật hoang dã.

Theo thống kê của Hiệp hội Săn bắn Quốc gia Nhật Bản, trong số 105.000 thợ săn có đăng ký ở Nhật, 2/3 ở độ tuổi trên 60 và chỉ có 1.169 thợ săn là nữ.

Tuy nhiên, xu thế đang thay đổi và số lượng phụ nữ tham gia săn bắn ở Nhật đang tăng lên khi số lượng thợ săn ngày càng giảm. Phụ nữ đang trở thành người bảo vệ quan trọng cho các trang trại khỏi sự tấn công của động vật hoang dã.

Các nhóm săn bắn và chính quyền địa phương đang kêu gọi nữ giới tham gia đồng thời tổ chức nhiều chuyến đi săn và mở các lớp đào tạo cho họ. Trên trang web của Hiệp hội Săn bắn Quốc gia còn có blog riêng để phụ nữ viết về kinh nghiệm săn bắn.

san-ban

Hình ảnh 2 người phụ nữ Nhật Bản săn bắn lợn rừng

Từ cuối những năm 1990, số lượng hươu ở Nhật Bản đã tăng vọt, từ dưới 400.000 lên ba triệu con, theo Bộ Môi trường Nhật Bản. Số lượng lợn rừng tăng gấp đôi, lên một triệu con.

Một người nông dân Nhật Bản cho hay họ chào đón bất cứ thợ săn nào, nam hay nữ, tới giúp ông chống lại những con lợn rừng thường tàn phá các vụ rau củ.

Bởi bây giờ cách dùng bẫy động vật không còn hiệu quả. Nông dân Nhật Bản mất khoảng 23 tỷ yen (170 triệu USD) mỗi năm từ 2008 do số lượng hươu, lợn rừng, khỉ, chim gia tăng, Bộ Nông nghiệp Nhật Bản cho biết tháng 11.

Phạm Huyền (t/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhật Bản: Khuyến khích phụ nữ đi săn bắn lợn rừng