Nhật Bản nâng mức cảnh báo khả năng núi lửa Shinmoe phun trào dữ dội

Ngọc Linh (t/h)|19/11/2019 00:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Cơ quan khí tượng Nhật Bản đã cảnh báo khả năng núi lửa Shinmoe ở phía Tây Nam đảo Kyushu lại bắt đầu phun trào dữ dội và nguy cơ đá từ miệng núi lửa văng xa tới 2km, với dòng dung nham chảy dài 1km.

Ngày 18/11, Cơ quan khí tượng Nhật Bản đã nâng mức cảnh báo về núi lửa Shinmoe ở Tây Nam nước này sau khi ghi nhận hoạt động địa chấn gia tăng tại khu vực này.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã nâng mức cảnh báo núi lửa từ mức cấp độ 2 trên thang cảnh báo 5 cấp về núi lửa của nước này. Cảnh báo này cũng đồng nghĩa với việc người dân không nên tới gần núi lửa.

Núi lửa Shinmoe cảnh báo khả năng phun trào trở lại

Theo Cơ quan khí tượng Nhật Bản, từ trưa 17/11 đến 5 giờ sáng 18/11 (theo giờ địa phương) đã ghi nhận 22 trận động đất xảy ra ngay bên dưới miệng núi lửa.

Do đó, cơ quan này đã cảnh báo khả năng núi lửa phun trào và nguy cơ đá từ miệng núi lửa văng xa tới 2km, với dòng dung nham chảy dài 1km.

Núi lửa Shinmoe cao 1.421m, trải dài từ tỉnh Kagoshima đến tỉnh Miyazaki của Nhật Bản.

Với mức báo động này, người dân được khuyến cáo hạn chế đến gần núi lửa, cảnh báo những hòn đá lớn có thể văng xa trong bán kính 3 km và dòng nham thạch có thể chảy trong phạm vi 2 km từ miệng núi lửa.

Ngọc Linh (t/h)

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhật Bản nâng mức cảnh báo khả năng núi lửa Shinmoe phun trào dữ dội