Nhật sẽ nới hạn chế nhập cảnh với Việt Nam

Mai An (t/h)|12/06/2020 06:01
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Chính phủ Nhật Bản chính thức bắt đầu xem xét nới lỏng xuất nhập cảnh đối với Việt Nam, Thái Lan, Australia và New Zealand do đã kiểm soát được Covid-19.

Các nguồn tin Chính phủ Nhật Bản ngày 11/6 cho biết nước này có kế hoạch nởi lỏng các hạn chế về xuất nhập cảnh do dịch bệnh COVID-19. Trong đó, Nhật Bản dự kiến đón tối đa 250 người nước ngoài mỗi ngày từ Australia, New Zealand, Thái Lan và Việt Nam.

Kế hoạch này dự kiến được thực hiện từ mùa hè năm nay, ban đầu được ưu tiên áp dụng với các doanh nhân như giám đốc điều hành và kỹ sư, tiếp đó là sinh viên và khách du lịch. Nhóm chuyên trách chống Covid-19 của chính phủ Nhật Bản sẽ sớm hoàn thiện kế hoạch.

Công dân 4 nước trên đến Nhật Bản theo cơ chế này sẽ được yêu cầu trình kết quả xét nghiệm âm tính nCoV trước khi khởi hành, và họ sẽ tiếp tục được xét nghiệm sau khi hạ cánh tại Nhật Bản. Họ cũng cần nộp hành trình chi tiết về khách sạn sẽ ở, những nơi dự định ghé thăm và không sử dụng phương tiện giao thông công cộng.

Hành khách có thể được yêu cầu duy trì dữ liệu GPS trên điện thoại thông minh để dễ dàng truy vết tiếp xúc trong trường hợp họ bị phát hiện nhiễm virus.

Người dân Nhật Bản đeo khẩu trang tại sân bay Narita Airport sau khi dịch Covid-19 bùng phát. Ảnh: Reuters.

Bên cạnh đó, Chính phủ Nhật Bản cũng đang xem xét lập các trạm xét nghiệm PCR (phản ứng chuỗi Polymerase) đối với những người xuất cảnh, bởi một số quốc gia đã bắt đầu mở cửa biên giới với những người cung cấp kết quả xét nghiệm âm tính.

Phát biểu trước quốc hội, Thủ tướng Shinzo Abe cho biết Nhật Bản sẽ xem xét cẩn trọng các biện pháp phù hợp để bước khôi phục du lịch quốc tế, trong khi vẫn duy trì công tác phòng chống dịch bệnh. Hiện Nhật Bản đang áp đặt lệnh cấm nhập cảnh đối với 111 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Theo giới chức Nhật Bản, Australia, New Zealand, Thái Lan và Việt Nam đang là những nước đạt được nhiều thành công trong việc khống chế dịch bệnh COVID-19. Hiện nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đang mong muốn nối lại các hoạt động kinh doanh và đầu tư tại những quốc gia này.

Covid-19 đã xuất hiện tại hơn 210 quốc gia, vùng lãnh thổ, khiến gần 7,5 triệu người nhiễm và gần 420.000 người tử vong.

Mai An (t/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhật sẽ nới hạn chế nhập cảnh với Việt Nam