Nhiệt độ miền Bắc giảm xuống mức thấp nhất trong đợt không khí lạnh đầu mùa

Hải Dương|24/09/2019 02:51
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ đạt ngưỡng mạnh nhất, khiến nhiệt độ các khu vực giảm xuống mức cực tiểu trong đợt không khí lạnh đầu mùa tăng cường.

Miền Bắc đang trong đợt không khí lạnh đầu mùa, nhiều nơi nhiệt đô xuống thấp, Ảnh minh họa

Dự báo ngày và đêm 24/9, không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc suy yếu chậm. Nhiệt độ thấp nhất các tỉnh thành tăng dần lên.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, đêm qua (23/9), không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ đạt ngưỡng mạnh nhất, khiến nhiệt độ các khu vực giảm xuống mức cực tiểu trong đợt không khí lạnh đầu mùa tăng cường.

Hồi 7h ngày 24/9, quan trắc được nhiệt độ tại Tam Đảo (Vĩnh Phúc) là 18 độ C. Bảo Lộc (Cao Bằng) 16,7 độ C; Tuần Giáo (Lai Châu) giảm xuống 15,8 độ C; Cò Nòi (Sơn La) 15,7 độ C; Tam Đường (Lai Châu) và Mộc Châu (Sơn La) đều ở mức 15 độ C. Trùng Khánh (Cao Bằng) 14,1 độ C; Mù Cang Chải (Yên Bái) và Bắc Hà (Lào Cai) 13 độ C, Sa Pa (Lào Cai) 12,8 độ C. Đồng Văn (Hà Giang) rét hơn 11 độ C, Sìn Hồ (Lai Châu) giảm tới 10,1 độ C. Đây là mức giảm nhiệt thấp nhất ghi nhận được ở các tỉnh vùng núi miền Bắc tính từ đầu mùa Thu đến nay.

Dự báo ngày và đêm 24/9, không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc suy yếu chậm. Nhiệt độ thấp nhất các tỉnh thành tăng dần lên. Đêm nay, vùng đồng bằng và ven biển lên mức 22-24 độ C. Vùng núi trong khoảng 16-18 độ C, Sìn Hồ (Lai Châu) tăng lên 11-13 độ C.

Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiệt độ miền Bắc giảm xuống mức thấp nhất trong đợt không khí lạnh đầu mùa