Nhiệt độ ở miền Bắc giảm mạnh

Hải Dương|12/03/2020 07:07
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Đêm về sáng ngày 12/3, không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ đạt ngưỡng cực đại; khiến nhiệt độ hầu hết các tỉnh thành đã giảm xuống cực tiểu.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, phía Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ, mưa phùn rải rác. Đêm và sáng sớm trời rét nhẹ, vùng cao trời rét, các vùng núi cao rét đậm, có nơi rét hại.

Nhiệt độ ở miền Bắc giảm mạnh, Ảnh minh họa

Lúc 7h 12/3, các trạm khí tượng miền Bắc quan trắc được nhiệt độ thấp nhất ở một số địa phương như sau: Láng (Hà Nội) giảm còn 20,6 độ C; Ba Vì (Hà Nội) 20,3 độ C; Hoài Đức (Hà Nội) và Văn Lý (Nam Định) cùng xuống mức 20,2 độ C. TP.Nam Định (Nam Định) 20 độ C; Chí Linh (Hải Dương) 19,7 độ C; Cúc Phương (Ninh Bình) 19,5 độ C; Cô Tô (Quảng Ninh) 18,2 độ C; Tam Đảo (Vĩnh Phúc) giảm tới 15,5 độ C; Mộc Châu (Sơn La) 15 độ C. Mù Cang Chải (Yên Bái) rét đậm 14,9 độ C; Sìn Hồ (Lai Châu) 11,1 độ C; Sa Pa (Lào Cai) tụt xuống 10,2 độ C. Đây là mức giảm nhiệt thấp nhất ghi nhận được ở các địa phương miền Bắc trong đợt lạnh rét này.

Hiện không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ suy yếu. Trong khi đó vùng áp nóng phía Tây hồi sinh trở lại, có xu thế phát triển và mở rộng về phía Đông Nam; đẩy nhiệt độ các khu vực gia tăng nhanh trở lại. Dự báo ngày hôm nay (12/3), phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ cao nhất lên mức 27-29 độ C, vùng núi trong khoảng 23-25 độ C. Phía Tây Bắc Bộ phổ biến từ 27-29 độ C, riêng khu Tây Bắc cao hơn 31-33 độ C, có địa phương đạt mức 33-35 độ C, vùng núi 22-24 độ C. Đến ngày 13/3, nhiệt độ ở miền Bắc tiếp tục tăng cao hơn.

Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiệt độ ở miền Bắc giảm mạnh