Nhiệt độ toàn miền Bắc tiếp tục gia tăng

Hải Dương|03/02/2019 05:43
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, ngày 2/2, không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc suy yếu. Khiến nhiệt độ các tỉnh, thành đồng loạt tăng lên. Gia tăng mạnh hơn là khu Tây Bắc Bắc Bộ, tại đây có địa phương ấm nóng như những ngày đầu mùa hạ.

>>>Chất thải nhựa ô nhiễm nhất hành tinh là đầu lọc thuốc lá.

>>> Động đất ập xuống Indonesia và Nhật Bản cùng 1 ngày

Ảnh minh họa

Lúc 19h 2/2, các trạm khí tượng miền Bắc ghi nhận được nhiệt độ cao nhất đều tăng cao so với ngày hôm trước. Cụ thể, Láng (Hà Nội) lên đến 25,9 độ C; Hoài Đức (Hà Nội) cao hơn 26,4 độ C. Sơn Tây (Hà Nội) và Tp.Ninh Bình (Ninh Bình) cùng đạt mức 26 độ C, Tp.Nam Định (Nam Định) 26,6 độ C.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ ấm nóng mạnh hơn như: Mường Tè (Lai Châu) tăng lên 28,3 độ C; Tp.Điện Biên (Điện Biên) 28,7 độ C. Mai Châu (Hoà Bình) 29 độ C, Sông Mã (Sơn La) đạt mức 30,6 độ C; Mường La và Yên Châu (Sơn La) đồng cao nhất 31,9 độ C.

Hiện không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ tiếp tục suy yếu, nhiệt độ các khu vực vẫn trong tình trạng gia tăng. Dự báo ngày hôm nay, phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ cao nhất lên tới 26-28 độ C, vùng núi phổ biến từ 22-24 độ C. Phía Tây Bắc Bộ dao động từ 27-29 độ C, vùng núi 22-24 độ C, khu Tây Bắc Bắc Bộ cao hơn 29-31 độ C, một số nơi nóng nực 32-34 độ C.

Hải Dương


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiệt độ toàn miền Bắc tiếp tục gia tăng