Nhiệt độ xuống thấp, nhiều địa phương cho học sinh nghỉ học

30/01/2018 02:35
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Không khí lạnh bắt đầu tăng cường và ảnh hưởng mạnh đến các tỉnh miền Bắc từ ngày 26/1, trong những ngày qua nhiệt độ tại nhiều địa phương liên tục xuống thấp. Theo đó, để đảm bảo an toàn, ngành giáo dục nhiều tỉnh đã cho học sinh nghỉ học.

Nhiều địa phương cho học sinh nghỉ học vì lạnh

Tại Hà Giang, những ngày gần đây nhiệt độ nhiều địa phương vùng núi cao Hà Giang, nhiệt độ đã xuống thấp, ở mức 4 – 8 độ C. Nhiều trường đã cho học sinh mầm non và tiểu học nghỉ học.

Đồng thời, căn cứ vào tình hình thời tiết và cơ sở vật chất, các trường linh hoạt trong việc phòng chống rét và điều chỉnh thời gian học tập của học sinh.

Đối với học sinh bán trú sẽ cho học sinh ở trong nhà, đốt lửa sưởi ấm cho học sinh; huy động các tấm lòng hảo tâm hỗ trợ quần áo rét cho học sinh. Nhà trường thường xuyên cập nhập tin tức vào buổi sáng, buổi chiều để có chỉ đạo kịp thời, vì thời tiết thay đổi liên tục.

Tại Quảng Ninh, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ngày 29/1, tại nhiều nơi trong tỉnh còn có mưa và mưa nhỏ rải rác. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ buổi sáng ở một số địa phương đã xuống dưới 10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C. Đơn cử như TP Hạ Long (9 độ C); huyện Bình Liêu (6 độ C); huyện Tiên Yên (7 độ C)… Sáng 29/1, hàng nghìn học sinh trong tỉnh đã nghỉ học vì giá rét. Huyện Tiên Yên có 12/13 trường mầm non, 10/12 trường tiểu học nghỉ học; huyện Bình Liêu, tất cả các trường mầm non, tiểu học, THCS (trừ Trường THCS thị trấn) nghỉ học.

Trước đó, ngày 26/1, Sở GD&ĐT Quảng Ninh đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục chủ động căn cứ theo tình hình thời tiết thực tế (dưới 10 độ với cấp mầm non, tiểu học; dưới 7 độ với cấp THCS) để quyết định việc thông báo cho học sinh nghỉ học.

Nhân Mã (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiệt độ xuống thấp, nhiều địa phương cho học sinh nghỉ học