Nhiều cảnh đẹp của Việt Nam lọt top ảnh Thiên nhiên 2020 của thế giới

Mai An (t/h)|05/03/2020 10:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Đồi núi đầy sương giăng huyền ảo ở Lâm Đồng,thác nước ở Cao Bằng, rừng dừa nước ở Quảng Ngãi nằm trong top 50 tác phẩm Ảnh thiên nhiên 2020.

Ứng dụng ảnh nổi tiếng Agora là đơn vị tổ chức cuộc thi Ảnh thiên nhiên 2020. Cuộc thi thu hút nhiều nhiếp ảnh gia chuyên và không chuyên trên khắp thế giới, từ 26 quốc gia với 11.086 bức ảnh chụp. Mỗi bức ảnh dự thi là góc nhìn riêng qua ống kính nhiếp ảnh gia về thế giới tự nhiên, nhưng nơi họ đã từng đến và đi.

Những hình ảnh được các tác giả ghi lại đều cho thấy những nét đẹp riêng mà thiên nhiên ban tặng cho ngôi nhà chung Trái Đất của chúng ta. Từ những cảnh quan hoặc lãng mạn, êm đềm hoặc lộng lẫy, kỳ thú… tới các loài động vật hoặc lạ kỳ hoặc đang phô ra những tư thế bắt mắt nhất…

Có 50 bức ảnh xuất sắc nhất lọt vào chung kết được công bố, Việt Nam cũng góp mặt với một số cảnh đẹp ở Lâm Đồng, Quảng Ngãi và Cao Bằng.

“Rừng dừa nước” của tác giả Lương Nguyễn Anh Trung chụp từ flycam ở Quảng Ngãi.

Tác phẩm Sương sớm ở vùng cao nguyên tỉnh Lâm Đồng của nhiếp ảnh gia Cao Kỳ Nhân. Nhiếp ảnh gia Cao Kỳ Nhân chia sẻ, anh đã đi qua một trong những con đường khó khăn nhất ở tỉnh Lâm Đồng để chụp được bức ảnh này.

“Thác thiên đường” là tác phẩm của Mica Veras Dos Santos chụp ở Cao Bằng.

Ngoài ra, còn 1 tác phẩm tuyệt đẹp cũng về thác nước ở Việt Nam do tác giả Tây Ban Nha @jordisark chụp. Bức ảnh ghi lại hình ảnh thác nước trắng xóa giữa khung cảnh thiên nhiên – những tán lá xanh đỏ bao bọc xung quanh. Thác nước đẹp hiền hoà, tĩnh lặng như dải lụa trắng duyên dáng vắt qua những tảng đá rêu phong và xuyên qua lớp lớp lá rừng.

Ngoài ra có một số tác phẩm thiên nhiên ấn tượng khác:

Tác phẩm “Thủ lĩnh” do nhiếp ảnh gia Phạm Huy Trung chụp ở một mỏm đá tại Muriwai, New Zealand.

Tác phẩm “Những tia sét” được chụp bởi Swe Tun, ghi lại khoảnh khắc sét đánh ở Hpa-An. Đây là một thị trấn nhỏ nằm ở bang Kayin, miền đông nam Myanmar.

Bức ảnh “Sống trong thế giới khổng lồ” của Kent Sampson được chụp tại một góc vắng lặng ở Vườn quốc gia Sequoia, bang California, Mỹ.

Núi Seceda ở Dolomites, Ý của nhiếp ảnh gia người Anh @jamesxtheo

Mai An (t/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều cảnh đẹp của Việt Nam lọt top ảnh Thiên nhiên 2020 của thế giới