Nhiều địa phương phát động phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

An An (T/h)|21/01/2018 04:14
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Quận Hai Bà Trưng, quận Long Biên, huyện Mê Linh đã đẩy mạnh phong trào trồng cây đầu Xuân.

Triển khai phong trào trồng cây Xuân Mậu Tuất

Theo đó, UBND quận Hai Bà Trưng vừa ban hành Kế hoạch số 16/KH-UBND tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất năm 2018” trên địa bàn quận.

Dự kiến, Lễ phát động được tổ chức vào hồi 8h00, ngày 23/02/2018 (Tức ngày mùng 08 tết âm lịch năm Mậu Tuất 2018), tại Khuôn viên Trường Tiểu học Ngô Thì Nhậm – Số 67 Ngô Thì Nhậm, phường Ngô Thì Nhậm.

Số lượng cây trồng trong Lễ phát động là 20 cây; chủng loại cây trồng là cây muồng, hoàng yến và cây lát hoa. Số lượng cây trồng thực hiện “Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất năm 2018” trên địa bàn quận Hai Bà Trưng là 116 cây.

Theo kế hoạch, quận Bắc Từ Liêm sẽ phát động Tết trồng cây vào 8h30, ngày 21/2/2018, tại Trung tâm Văn hóa, Thể dục thể thao phường Thượng Cát. Còn tại cơ sở, căn cứ vào thực tế, các địa phương triển khai lễ phát động phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Mậu Tuất năm 2018 từ ngày 21/2 đến hết ngày 25/2, tại nơi có không gian rộng, trồng được nhiều cây, thuận lợi cho nhân dân tham gia trồng, chăm sóc cây, bảo vệ cây sau trồng.

UBND quận Bắc Từ Liêm giao mỗi phường tổ chức trồng ít nhất 100 cây xanh; chủng loại gồm cây bóng mát như: Sấu, phượng vĩ, muồng Hoàng Yến, bằng lăng, sữa…; cây ăn quả (Bưởi, cam, xoài, táo…).

UBND huyện Mê Linh sẽ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” vào lúc 8 giờ 30, ngày 22/2 tại trụ sở Huyện ủy, HĐND, UBND huyện. Năm nay, huyện Mê Linh vận động mỗi hộ gia đình trên địa bàn trồng từ 1 đến 2 cây ăn quả. UBND các xã, thị trấn tổ chức trồng cây bóng mát, cây ăn quả ở địa phương mình tại các tuyến đường, công sở, nơi công cộng.

An An (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều địa phương phát động phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”