Nhiều địa phương vùng núi cao chuyển rét đậm, rét hại

Hải Dương|29/10/2019 03:16
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh, miền Bắc có mưa mưa, nhiều địa phương vùng núi cao trời chuyển rét đậm, rét hại.

Nhiều địa phương vùng núi cao rét đậm, có nơi rét hại, Ảnh minh họa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, đêm 28/10, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh. Miền Bắc có mưa mưa, mưa nhỏ rải rác, nhiệt độ các khu vực đồng loạt giảm sâu so với ngày hôm trước. Trời rét vào đêm và sáng, vùng núi trời rét, nhiều địa phương vùng núi cao trời chuyển rét đậm, rét hại.

Lúc 7h ngày 29/10, các trạm khí tượng miền Bắc quan trắc được nhiệt độ cao nhất ở một số nơi như sau: Láng (Hà Nội) xuống mức 19,4 độ C; Hoài Đức (Hà Nội) 19 độ C; TP.Hải Dương (Hải Dương) giảm xuống 18,8 độ C; Cúc Phương (Ninh Bình) 19,6 độ C. Tam đường (Lai Châu) 15,9 độ C; Bắc Mê (Hà Giang) 15 độ C; Thất Khê (Cao Bằng) rét đậm 14,3 độ C; Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 13,2 độ C; TX.Cao Bằng (Cao Bằng) 13,6 độ C. Sìn Hồ (Lai Châu) rét hại 12,8 độ C; Ngân Sơn (Bắc Cạn) và đèo Pha Đin (Sơn La) cùng rét 11,6 độ C. Sa Pa (Lào Cai) rét hơn 10,9 độ C; Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 10,7 độ C; Đồng Văn (Hà Giang) rét nhất 9 độ C. Đây là mức giảm nhiệt thấp nhất ghi nhận được ở các tỉnh thành tính từ tiết Sương Giáng đến nay.

Hiện không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống Bắc Bộ khiến nhiệt độ các khu vực vẫn trong tình trạng giảm thấp. Dự báo đêm nay, phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất trong khoảng 17-19 độ C, vùng núi 13-15, Mẫu Sơn 9-10 độ C, Đồng Văn vẫn rét nhất 8-9 độ C. Phía Tây Bắc Bộ phổ biến từ 16-18 độ C, vùng cao dao động từ 11-13 độ C, Sa Pa 9-10 độ C.

Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều địa phương vùng núi cao chuyển rét đậm, rét hại